HLV Valverde và nỗi khổ về bài toán nơi hàng tiền vệ

Không chỉ riêng vấn đề thiếu sót một cái tên chất lượng ở cánh phải hàng thủ, việc có quá nhiều nhân tài hội tụ ở khu vực trung tuyến cũng là một vấn đề khiến Ernesto Valverde phải đau đầu.

Tiếp quản Barcelona từ tay Luis Enrique, tân HLV Ernesto Valverde sẽ có kha khá những vấn đề cần giải quyết để có thể bước vào mùa giải mới trong điều kiện tốt nhất có thể. Mùa Hè năm nay được dự báo là một mùa Hè bận rộn với Barcelona trên TTCN mặc dù cho đến lúc này, vẫn chưa có nhiều động thái chính thức được đưa ra.

HLV Valverde sẽ phải làm việc cùng ban lãnh đạo của đội bóng về vấn đề chiêu mộ một cái tên chất lượng cho vị trí hành lang cánh phải hàng thủ. Mùa giải năm ngoái, Sergi Roberto đã làm khá tốt nhiệm vụ ở vị trí hậu vệ phải mặc dù đó không phải vị trí sở trường của cầu thủ này.

Tuy nhiên, khoảng trống mà Dani Alves để lại quá lớn và Sergi Roberto đã bộc lộ điểm yếu của mình đúng vào thời điểm quan trọng khiến chiến dịch ở mùa giải vừa qua không thực sự thành công đối với Barca. Nhưng bên cạnh đó, việc sở hữu quá nhiều hảo thủ ở khu vực trung tuyến cũng sẽ khiến Valverde phải đau đầu.

HLV Ernesto Valverde đang rất đau đầu về bài toán tiền vệ

Ở đội hình hiện tại, Barca sở hữu đến 11 cầu thủ có thể chơi ở tuyến giữa, bao gồm tài năng trẻ sáng giá Carles Alena, cầu thủ từng được Luis Enrique triệu tập cùng đội 1 trong phần lớn thời gian ở nửa cuối mùa giải trước.

10 cái tên còn lại bao gồm Sergio Busquets, Javier Mascherano, Andres Iniesta, Ivan Rakitic, Denis Suarez, Andre Gomes, Rafinha, Arda Turan, Sergi Roberto và Sergi Samper, người mới trở lại sau một mùa giải thi đấu cho Granada dưới dạng cho mượn. Thậm chí, nếu chiêu mộ thành công Marco Verratti, một trong những cái tên hot nhất trên các mặt báo trong những ngày vừa qua, Barcelona sẽ có tổng cộng 12 ngôi sao có thể chơi ở khu vực trung tuyến.

Theo tờ SPORT, con số nói trên sẽ khiến HLV Valverde phải đưa ra quyết định loại trừ ít nhất 2 tiền vệ trong đội hình hiện tại. Người có khả năng lớn nhất theo đánh giá của tờ nhật báo này là Arda Turan, bởi cựu ngôi sao Atletico Madrid đã không đáp ứng được kỳ vọng ở khía cạnh chuyên môn sau khi cập bến Camp Nou hồi năm 2015. Turan thi đấu khá tốt trong khâu tấn công nhưng cần nhiều hơn để có thể gánh vác trọng trách nơi hàng tiền vệ.

Verratti là mục tiêu số 1 trong kỳ chuyển nhượng hè này của Barca

Một cái tên khả dĩ khác là Rafinha, cầu thủ vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau chấn thương. Rafinha muốn có được một chỗ đứng trong đội hình của Brazil đến Nga mùa Hè năm sau, do đó, anh cần thường xuyên ra sân thi đấu ở mùa giải tới. Tuần trước, có thông tin cho rằng người đại diện đồng thời là cha của Rafinha đã có cuộc gặp gỡ với giám đốc thể thao của Valencia.

Số còn lại có thể sẽ tiếp tục gắn bó ít nhất là hết mùa giải năm sau. Sergi Roberto gần như chắc chắn sẽ trở lại vị trí sở trường nếu Barca chiêu mộ thành công 1 hậu vệ phải chất lương trong Hè này. Mascherano trên lý thuyết có thể chơi ở hàng tiền vệ, nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục là một lựa chọn nơi hàng thủ dưới thời Valverde. Nếu Verratti thực sự cập bến Camp Nou, có thể 1 cái tên nữa sẽ phải ra đi, tuy nhiên lựa chọn loại ai giữ ai không phải một quyết định dễ dàng.

Bài liên quan