HLV Valverde sẽ đại phẫu Barca như thế nào?

Sau một mùa giải thất bại, Barca sẽ phải có một cuộc cải tổ. Câu hỏi đặt ra là, HLV Ernesto Valverde sẽ tiến hành “đại phẫu” đội bóng như thế nào sau khi tiếp quản băng ghế chỉ đạo ở Nou Camp thay thế đồng nghiệp Luis Enrique?

Có một điều gần như không phải bàn cãi: Valverde dù muốn làm gì cũng không thể đụng vào M-S-N. Hàng tiền đạo gồm Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar của Barca đã và đang chơi quá tốt. Cùng với việc ở giai đoạn cuối mùa giải 2016/17, Paco Alcacer đang có những dấu hiệu cho thấy bắt đầu thích nghi được với lối chơi ở Barca, hàng công xem như không còn việc gì khiến HLV Valverde phải động tay.

Valverde sẽ phải tập trung chủ yếu vào việc củng cố lại hàng tiền vệ của Barca. Đây là tuyến đã thi đấu rất sa sút ở mùa bóng 2016/17. Họ được cho là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc đội bóng xứ Catalan mất bản sắc, khi phó mặc tất cả sự thành bại của đội nhà cho bộ ba M-S-N.

Trong các tiền vệ chủ chốt của Barca, Sergio Busquets chắc chắn vẫn sẽ được HLV Valverde đặt niềm tin tuyệt đối, cho dù ông cũng đang có ý định đưa Marco Verratti (PSG) hoặc Ander Herrera (M.U) về Nou Camp trong mùa Hè này. Ở hành lang phải, Ivan Rakitic không thực sự bùng nổ, nhưng cũng khá tròn vai và có thể vẫn giữ được một suất đá chính. Nhưng vị trí tiền vệ lệch trái của Andres Iniesta sẽ khiến Valverde đau đầu.

HLV Valverde

Iniesta là tượng đài ở Nou Camp. Nhưng anh đã có tuổi và phong độ ở mùa giải vừa rồi đã giảm sút rõ rệt. Do vậy, HLV Valverde sẽ phải làm rõ tương lai với cầu thủ 33 tuổi này. Nếu xác định tiếp tục thi đấu cho Barca mùa tới, Iniesta sẽ phải chấp nhận ngồi trên băng ghế dự bị, thậm chí còn nhiều hơn ở mùa 2016/17. Còn nếu không, tiền vệ tài hoa này phải đứng trước sự lựa chọn hoặc tuyên bố treo giày, hoặc chuyển sang đội bóng khác.

Denis Suarez và Arda Turan hiện đều có thể đảm nhận vai trò của Iniesta. Nhưng họ chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. Cả hai còn có một khoảng cách khá lớn về trình độ so với các trụ cột ở Nou Camp. Thế nên, Barca mới đang nhắm đến Philippe Coutinho. Tiền vệ đang khoác áo Liverpool được cho là hội tụ đầy đủ những tố chất để giành suất đá chính trong đội hình của HLV Valverde mùa tới với lối đá kỹ thuật và bùng nổ.

Ở hàng thủ, Valverde cũng cần phải xử lý gọn ghẽ. Javier Mascherano đã không còn ở đỉnh cao phong độ, vì lý do tuổi tác giống như Iniesta. Những động thái gần đây của tuyển thủ Argentina cho thấy, nhiều khả năng anh lựa chọn ra đi để không phải là gánh nặng cho Barca. Cùng với quyết tâm đẩy Jeremy Mathieu khỏi Nou Camp trong mùa Hè này, Barca sẽ phải có thêm một trung vệ dự bị cho bộ đôi Gerard Pique và Samuel Umtiti. Khả năng lớn là họ sẽ đẩy cầu thủ trẻ Marlon Santos lên đội 1 để giữ vai trò đóng thế thay vì tìm mua một trung vệ đẳng cấp.

Tân HLV Valverde sẽ tập trung vào hàng tiền vệ mà ưu tiên là đưa về Herrera

 

Barca sẽ tập trung tài lực để giải quyết triệt để rắc rối ở vị trí hậu vệ phải kể từ sau sự ra đi của Dani Alves mùa trước. Aleix Vidal gần như chắc chắn sẽ bị rao bán. Sergi Roberto sẽ được trả lại hàng tiền vệ. Và theo kế hoạch, Hector Bellerin sẽ là sự lựa chọn số 1. Lúc này, Barca đang gấp rút bắt mối để đàm phán với phía Arsenal. Phải nhắc lại rằng, ở mùa Hè năm ngoái, đội bóng xứ Catalan cũng từng có ý định chi 40 triệu euro để mua lại cầu thủ 22 tuổi từng được chính họ đào tạo.

Xem ra mấy tháng Hè sắp tới sẽ là thời gian rất bận rộn của HLV Valverde!

Bài liên quan