HLV U22 Thái Lan: “U22 Việt Nam đang bị chính NHM nhấn chìm”

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan sáng ngày hôm nay, HLV Worrawoot Srimaka cho rằng, U22 Việt Nam là đội chịu nhiều áp lực hơn ở trận đấu sắp tới.

Tối ngày hôm qua (22/8), U22 Việt Nam đã để Indonesia cầm hòa đáng tiếc 0-0. Như vậy, trận đấu cuối giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam mang tính chất cực kỳ quan trọng.

Kết quả sau 4 vòng đấu, U22 Việt Nam chỉ cần có 1 trận hòa, còn U22 Thái Lan phải nỗ lực có 3 điểm để nắm quyền tự quyết đến tấm vé đi tiếp.

Đang là đội phải chịu nhiều áp lực hơn nhưng HLV Worrawoot Srimaka lại đang khá thảnh thơi, vị chiến lược gia này cho rằng, U22 Việt Nam đang nhận phải sự chỉ trích lớn từ giới truyền thông cũng như người hâm mộ sau trận hòa bạc nhược U22 Indonesia.

Dư luận trong nước đang “dậy sóng” vì trận hòa của U22 Việt Nam

Đây sẽ là điều kiện để U22 Thái Lan gây sức ép nhằm thu được kết quả thuận lợi ở cuộc đối đầu vào ngày 24/8 tới.

Phát biểu trên tở SiamSports, HLV Worrawoot Srimaka cho hay: “Tôi biết dư luận Việt Nam đang tạo áp lực ghê gớm cho các cầu thủ Việt Nam, còn chúng ta thì không. U22 Việt Nam buộc phải nghĩ làm sao để giành HCV, còn chúng ta chỉ nghĩ đến việc giành chiến thắng, đó là lý do chúng ta sẽ chiến thắng“.

Trong trận đấu sắp tới, U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của Duy Mạnh khi tiền vệ này dính chấn thương khá nặng ở trận gặp U22 Indonesia.

Về phía U22 Thái Lan, chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Chaiyawat Buran ở trận đấu với Campuchia khiến cầu thủ này chắc chắn vắng mặt. Dù nữ trưởng đoàn Watanya Wongopasi đã làm đơn kháng cáo nhưng BTC SEA Games vẫn giữ nguyên mức kỷ luật.

Người Thái chỉ ra bộ tứ tấn công cần lưu tâm của U22 Việt Nam

15h00 ngày mai 24/8, U22 Thái Lan và U22 Việt Nam sẽ gặp nhau tại SVĐ Selayang, Malaysia ở loạt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29. Đây là trận đấu quan trọng của cả hai đội bởi nó quyết định đến tấm vé vào bán kết.

Trước trận đấu, Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Thái Lan Witthaya Laohakul cho rằng U22 Thái Lan nên chơi pressing để hạn chế kỹ thuật của U22 Việt Nam. “Nếu bạn không tập trung và để cho U22 Việt Nam có quá nhiều không gian chơi bóng, U22 Thái Lan sẽ đối mặt với vấn đề lớn thật sự”, Laohakul nói.

Vị GĐKT cũng tỏ ra đặc biệt lo ngại bộ tứ tấn công của U22 Việt Nam gồm Công Phượng, Tuấn Tài, Văn Toàn và Hồng Duy. Đây là những cầu thủ thi đấu trong trận gặp U22 Indonesia và khả năng phối hợp, kỹ thuật và tốc độ của họ khiến U22 Thái Lan cảnh giác.

Thái Lan để ý nhiều đến Công Phượng, Văn Toàn…

U22 Việt Nam là đội bóng tốt. Lối chơi tấn công của họ hơi rập khuôn nhưng về tổng thể thì tốt. Chúng tôi biết 4 cầu thủ tấn công trong đội hình của đối phương. Tôi tin họ sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho U22 Thái Lan, nhưng vẫn còn 1 ngày để tập luyện cho các hậu vệ”, ông Laohakul nói.

HLV Worrawoot Srimaka thì tỏ ra lo ngại về thời tiết: “Thời tiết lúc 15h00 nắng nóng và các cầu thủ của tôi cảm thấy mệt. Khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các trận đấu cũng ít nên tôi phải để những cầu thủ quan trọng nghỉ ngơi.

Chúng tôi có trận đấu quan trọng với U22 Việt Nam nên tôi phải lo lắng về vấn đề nhân sự. Hiện tại, tôi không chắc đội tuyển nào sẽ có vé vào bán kết ở bảng đầu này”.

Cục diện bảng B sẽ được xác định phần lớn sau trận đấu giữa Thái Lan với Việt Nam

U22 Thái Lan hiện đang đứng ở vị trí thứ 2 tại bảng B nhưng buộc giành chiến thắng trước U22 Việt Nam để chắc suất lọt vào bán kết. U22 Indonesia chỉ phải gặp U22 Campuchia và sẽ nỗ lực ghi bàn để cải thiện hiệu số bàn thắng bại. U22 Thái Lan cùng với U22 Việt Nam và U22 mới chỉ để thủng lưới 1 bàn ở SEA Games lần này.

U22 Thái Lan hiện tại chỉ thiếu vắng tiền vệ Chaiyawat Buran ở trận đấu tới gặp Việt Nam do bị treo giò sau 2 trận. Anh nhận thẻ đỏ trong trận gặp U22 Campuchia và bị AFC tăng án treo giò từ cấm 1 lên 2 trận.

Ngoài Buran, HLV Worrawoot Srimaka vẫn còn trong tay những cầu thủ quan trọng ở cả 4 tuyến là thủ môn Nont Muangngam, hậu vệ Suriya Singmui, tiền vệ Worachit, Kevin Deeromram và tiền đạo Chenrop Samphaodi.

Bài liên quan