HLV U22 Campuchia: “Chúng tôi sẵn sàng giành chiến thắng trước Việt Nam”

Chiều nay 17.8, lượt trận thứ 2 của bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 29 sẽ diễn ra. Vào lúc 15h, trên sân Shah Alam, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ chạm trán với đối thủ U.22 Campuchia.

Lịch sử các cuộc đối đầu trong bóng đá ghi nhận đội bóng xứ Chùa tháp chưa bao giờ thủ hoà thành công trước đoàn quân Sao vàng.

Tại kỳ SEA Games gần nhất gặp nhau, cách đây 8 năm, U.23 Việt Nam đã đánh bại U.23 Campuchia 6-1. Ở đấu trường AFF Cup 2016, chiến thắng 2-1 nghiêng về Việt Nam khi hai đội đối đầu ở vòng bảng.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Thời gian gần đây, dưới bàn tay ma thuật của ông thầy người Brazil, Leonardo Vitorino, bóng đá Campuchia đã có những bước tiến dài ở đấu trường khu vực.

Ở vòng loại U.23 châu Á 2018 vừa qua, những chiến binh trẻ Angkor thậm chí đã cầm hòa U.22 Trung Quốc.

Trận hòa của Campuchia với Trung Quốc được coi là địa chấn của bóng đá châu Á

Với những kết quả đó, bóng đá Campuchia rất tự tin bước vào SEA Games 29 và họ đã từng mạnh miệng tuyên bố sẽ tranh chấp HCV với các đối thủ mạnh của khu vực.

Tuy nhiên cú ngã ngựa trước đội bóng mà họ từng giành chiến thắng 1-0 ở bảng J vòng loại U.23 châu Á đã làm đội bóng này tỉnh mộng. Sau trận thua 2-0 trước Philippines, ông thầy người Brazil cho rằng đoàn quân của mình thất trận do thiếu kinh nghiệm chiến trường.

Các cầu thủ còn rất trẻ. Khi thi đấu trên sân nhà, họ như được tiếp thêm sức mạnh và thi đấu rất tốt. Nhưng khi thi đấu ở sân khách chúng tôi phải cải thiện nhiều, nhất là sự tập trung vì các cầu thủ có vẻ làm tốt hơn khi được thi đấu ở sân nhà”.

HLV Leonardo Vitorino tự tin đội bóng của ông có thể làm khó “người láng giềng”

Thuyền trưởng tuyển U.22 Campuchia cũng nhấn mạnh mục tiêu mà họ có mặt ở giải đấu này mặc dù bại trận và đang đứng cuối bảng xếp hạng.

Chúng tôi không tới đây để du lịch mà là chiến thắng. Đội bóng phải nhắm tới vị trí đầu bảng, vì các cầu thủ không chỉ thi đấu với Philippines hay Timor Leste mà còn cả Indonesia, Thái Lan hay Việt Nam nữa.

Lượt trận đầu chúng tôi đã chơi không tốt, nhưng nhất định ở trận tới khi gặp U.22 Việt Nam, đội bóng sẽ thi đấu tốt hơn nhiều”.

Nói về đối thủ chiều nay, cựu HLV của Buriram United FC cho rằng U.22 Việt Nam là đội bóng rất mạnh trong quá khứ và hiện tại là một đội bóng tầm trung của khu vực ĐNA.

Đối đầu với đội bóng láng giềng này, Leonardo Vitorino tin rằng các cầu thủ của mình sẽ thủ hoà và thậm chí là một chiến thắng nếu như được sự giúp sức của thần may mắn.

Dẫu biết bóng đá Campuchia đang phát triển mạnh mẽ, nhưng liệu kết quả có đổi khác tại SEA Games lần này?

U.22 Việt Nam là một trong những ứng cử viên của chức vô địch. Trong chiến thắng 4-0 trước Timor leste đã cho thấy đội bóng này sở hữu những cá nhân tuyệt vời, những quân bài có thể tạo ra những bất ngờ trong trận đấu.

Trận cầu chiều nay chắc chắn sẽ rất khó khăn cho chúng tôi. Nhưng điều này không có nghĩa U.22 Campuchia hoàn toàn buôn xuôi. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình. Trước mắt, mục tiêu của đội bóng là cầm hoà với đối thủ này. Nếu có cơ hội giành chiến thắng thì chúng tôi sẽ không từ chối.

Khi bóng chưa lăn thì chúng ta chưa có thể biết trước chuyện gì xảy ra”, HLV Leonardo Vitorino nói trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Bài liên quan