HLV tại V-League lần lượt rời bỏ ghê nóng

Chặng nước rút của Toyota V-League đang cực kỳ khốc liệt khi trở thành giải đấu “xay” HLV hàng đầu khu vực. Ở giai đoạn cuối V-League 2017, hàng loạt HLV tên tuổi đã rời bỏ ghế nóng vì những lý do khác nhau.

Sau cuộc làm việc với lãnh đạo CLB, HLV Trương Việt Hoàng đã nói lời chia tay với các cầu thủ Hải Phòng trước 2 vòng đấu. Tất nhiên, các cầu thủ đất Cảng đã bị sốc thực sự trước quyết định của cựu tiền vệ Thể Công. Trương Việt Hoàng có công rất lớn khi cầm lái Hải Phòng, đưa đội bóng này vào tốp đầu V-League như hiện nay.

Như vậy HLV Trương Việt Hoàng đã nghỉ sớm trước thời hạn hợp đồng (còn hợp đồng 1 năm nữa). Chia sẻ với báo chí, HLV Trương Việt Hoàng chỉ cho biết ngắn gọn là cần thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi và không muốn trả lời hay bình luận gì về quyết định gây bất ngờ của mình.

Phía lãnh đạo CLB Hải Phòng cũng từ chối nói về vụ việc HLV Trương Việt Hoàng xin nghỉ. Thế chỗ cựu tiền vệ Thể Công dẫn dắt Hải Phòng trong 2 lượt cuối là HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh.

HLV Trương Việt Hoàng bất ngờ xin nghỉ tại Hải Phòng

Không chỉ có HLV Trương Việt Hoàng, bước vào giai đoạn cuối V-League, rất nhiều HLV khác cũng đã nộp đơn xin nghỉ. Sau 9 mùa cầm quân SHB.Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức đã xin thôi đảm đương ghế HLV trưởng.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cho biết Huỳnh Đức sẽ tiếp tục công việc ở 2 vòng cuối, rồi sau đó mới… tính tiếp. HLV Lê Huỳnh Đức cũng xác nhận nghỉ dẫn dắt SHB.Đà Nẵng sau V-League 2017, nhưng ông khẳng định sẽ nghỉ ngơi vài năm, trước khi quay lại với nghiệp cầm quân.

Trong một thập kỷ dẫn dắt CLB SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức đã mang về bờ sông Hàn 2 chức vô địch V.League vào năm 2009 và 2012, Cúp QG 2009, siêu cúp QG 2012 và một lần vào tứ kết AFC Cup 2010.

HLV Lê Huỳnh Đức cũng chính thức xin nghỉ ở Đà Nẵng

Với một HLV tài năng và giàu thành tích, việc Huỳnh Đức nói lời chia tay cũng đã tạo nên cú sốc lớn với đội bóng. Một trong những lý do được cho là đã khiến HLV họ Lê bỏ cuộc, là vì thành tích của SHB Đà Nẵng không như mong muốn ở vài mùa giải gần đây.

Tại V-League 2017, SHB Đà Nẵng dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng sau 24 vòng đấu, dù có thời điểm nằm trong tốp đầu và tràn đầy cơ hội vô địch.

Không chỉ ở V-League, ở sân chơi Cup quốc gia, SHB Đà Nẵng cũng phải dừng bước tại bán kết sau khi để thua B.Bình Dương với tổng tỷ số 2-5 sau hai lượt đi và về.

Thuyền trưởng CLB TPHCM ra đi trong cay đắng

Trước đó, HLV CLB TP.HCM, ông Alain Fiard, cũng bất ngờ bị Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh sa thải. Ông thầy người Pháp dường như đã đoán được số phận của mình: “Tôi vẫn nghĩ rằng kết thúc mùa giải mới chia tay.

Tôi rất rất buồn khi phải chia tay CLB khi chỉ còn hai vòng đấu nữa là mùa giải kết thúc. Tôi không đến mức sốc vì bóng đá là vậy và khi tham gia cuộc chơi phải chấp nhận”.

Bài liên quan