HLV Simeone làm ngơ khi được hỏi về Diego Costa

Diego Simeone đã từ chối đưa ra lời bình luận về thông tin Atletico Madrid sẽ mua lại tiền đạo Diego Costa của Chelsea vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Truyền thông quốc tế và Tây Ban Nha trong thời gian qua đã khẳng định, trái tim Diego Costa đang hướng về đội bóng thành Madrid để trở lại La Liga sau khi Chelsea thông báo rằng anh không còn nằm trong kế hoạch tại Stamford Bridge vào mùa giải tới.

HLV của Chelsea, Antonio Conte đã gửi tin nhắn tới Costa thông báo điều này và cho phép tiền đạo người Tây Ban Nha tìm kiếm bến đỗ mới trong mùa hè này.

Atletico được cho là liên quan đến thương vụ này khi đội bóng thành Madrid muốn đưa Costa trở lại La Liga sau 3 năm khoác áo The Blues. Mặc dù vậy, lệnh cấm chuyển nhượng chỉ cho phép họ ký hợp đồng nhưng đăng ký tiền đạo người Tây Ban Nha thi đấu từ đầu năm 2018.

Diego Costa mới đây đã công khai việc bị loại khỏi kế hoạch của Chelsea

Tiền đạo này cũng “mách nước” cho HLV Diego Simeone rằng đội bóng có thể cho mượn anh trong nửa đầu mùa giải 2017/18 trước khi anh trở lại phục vụ cho Los Rojiblancos.

AC Milan hiện cũng đang nổi lên như là ứng cử viên hàng đầu giành chữ ký của Costa, nhưng Simeone tỏ ra lơ là khi được hỏi về sự quan tâm của Atletico dành cho “người cũ”.

Trong một cuộc họp báo mới đâu, HLV Simeone đã nói với các phóng viên: “Chúng tôi nói về các cầu thủ đang ở đây và đội bóng đã làm việc như thế nào để giữ tất cả cầu thủ ở lại trước lệnh cấm.

HLV Simeone không muốn nói đến chuyện CLB mang Diego Costa trở lại

Tất cả các cầu thủ muốn ở lại, họ muốn đạt được những mục tiêu lớn hơn và thậm chí còn tốt hơn nữa Diego Costa có đến vào tháng Một? … Chúng tôi không thể nói gì về điều đó.

Khi được hỏi làm rõ hơn những lời nhận xét của mình, Simeone trả lời: “Không, tôi sẽ không nói về anh ấy bây giờ, anh ấy đang là một cầu thủ của Chelsea, chúng tôi sẽ nói về những cầu thủ đang ở đây lúc này, đó là điều quan trọng.

Diego Costa từng dành 4 năm thi đấu tại Atletico, giúp đội bóng này giành chức vô địch La Liga và lọt vào chung kết Champions League mùa 2013/14 trước khi gia nhập Chelsea, nơi anh đoạt 2 danh hiệu Premier League cùng The Blues.

Bài liên quan