HLV Sài Gòn FC nói: “Chúng tôi không bạc nhược” sau trận thua Hà Nội

Ngay sau trận thua 1-4 trước Hà Nội FC trên sân Thống Nhất, HLV Thành Công khẳng định Sài Gòn FC không bạc nhược, họ đã chiến đấu hết mình trên sân là tin bóng đá Việt Nam mới nhất hôm nay.

Thua tan nát Hà Nội 1-4, HLV Sài Gòn FC nói: “Chúng tôi không bạc nhược”

Thua tan nát 1-4 trước người anh em Hà Nội FC trên sân Thống Nhất, sau trận đấu trong phòng họp báo, phóng viên đặt câu hỏi, tỉ số trên sân cho thấy trận thua đã được dự đoán trước giữa Hà Nội và Sài Gòn. HLV Nguyễn Thành Công khẳng định: “Chúng tôi không bạc nhược, cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu hết mình sau 90 phút trên sân. Sau khi Đức Lợi chấn thương trong hiệp 1 phải rời sân và nhập viện, hàng thủ chưa kịp vá víu, thua bàn sớm, đây là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại hôm nay.

Với Sài Gòn FC lúc này, chúng tôi thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Với Sài Gòn FC, chúng tôi không quan tâm đến những lời đồn đoán của dư luận. Chúng tôi tôn trọng khán giả và cố gắng xây dựng danh hiệu của bóng đá Sài Gòn, chắc chắn chúng tôi không dễ đánh mất cái tên và thương hiệu mà cả tập thể đang cố gắng xây dựng.”

Có được chiến thắng với tỷ số bóng đá hôm nay 4-1 trước Sài Gòn FC, Hà Nội đã áp sát ngôi đầu và thu hẹp khoảng cách với TP.HCM còn 1 điểm (33/34 điểm) sau vòng đấu thứ 17. Bởi ở trận đấu còn lại, TP.HCM chia điểm 3-3 với đội bóng xứ Thanh trên sân Thanh Hóa.

Nói về đối thủ Hà Nội, HLV Nguyễn Thành Công cho hay: “Các bạn biết Hà Nội là đội bóng mạnh, họ có nhiều cầu thủ thi đấu trong màu áo ĐT Việt Nam cũng như U23, nên sự gắn kết trong lối chơi là rất nổi bật.

Pape Omar: Bản hợp đồng chất lượng của Hà Nội FC

Sau khi tập đoàn FLC không tiếp tục kí hợp đồng tài trợ cho CLB Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh lâm vào tình trạng “tan đàn, xẻ nghé” khi rất nhiều trụ cột tuyên bố chia tay CLB. Trong đó, có đội trưởng Pape Omar. Sau 6 năm thi đấu, tiền đạo người Senegal ra sân 117 trận và ghi đến 60 bàn thắng.

Với hồ sơ thuộc hạng “khủng” tại V-League, không khó để Omar tìm được bến đỗ mới. Ngay lập tức Hà Nội FC đã đánh tiếng muốn chiêu mộ chân sút sinh năm 1987, Omar đã đồng ý đầu quân cho đội bóng Thủ đô ở đầu mùa giải 2019. Từ đó đến nay, tay săn bàn người Senagal đã chứng minh cho Hà Nội FC thấy rằng, đây là thương vụ chuyển nhượng đáng giá từng xu mà đội bóng của bầu Hiển đã bỏ ra để chiêu mộ anh.

Trong các trận đấu, Omar luôn là người giữ nhịp lối chơi, đóng góp rất nhiều chiến thắng cho đội nhà với những ketquabongda ấn tượng. Vì thế, cựu đội trưởng đội bóng xứ Thanh dần trở thành cậu học trò mà HLV Chu Đình Nghiêm rất tin tưởng. Sau 10 vòng đấu tại V-League, Omar có 9/10 trận đá chính và có được 4 bàn thắng. Trong những trận đấu có khoảng cách về tỉ số, nhà cầm quân người Thanh Hóa thường sẽ rút Omar ra nghỉ, để cậu học trò của mình luôn có thể lực sung mãn ở các trận tiếp theo.

Bài liên quan