HLV Park Hang Seo đã sợ tuyển Việt Nam chưa?

Bất chấp nhiều thành tích trong sự nghiệp cầm quân, HLV Park Hang Seo vẫn bị một bộ phận công chúng đặt khá nhiều nghi ngờ về năng lực cầm quân.

Hồ sơ cá nhân và sự nghiệp cầm quân của ông Park Hang Seo được mang ra “mổ xẻ” và phân tích dưới nhiều góc độ, từ việc đã dẫn dắt CLB nào, đạt thành tích ra sao, tới lối chơi. Thậm chí, khá nhiều người mang cả…dung mạo của ông thầy người Hàn Quốc ra để bình luận.

Nếu xét theo hồ sơ, HLV Park Hang Seo là số ít nhà cầm quân nước ngoài “khủng” nhất từng đến Việt Nam. Ông từng thi đấu cho đội tuyển U23 Hàn Quốc (1978), ĐTQG Hàn Quốc (1979-1982) trước khi chuyển sang nghiệp huấn luyện. HLV Park Hang Seo đã trải qua dẫn dắt nhiều đội bóng như Chunnam Dragons, Sangju Sangmu Phoenix, và hiện tại là Changwon FC.

Năm 2002, U23 Hàn Quốc đã giành HCĐ Asian Games dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Cũng trong năm này, dấu ấn được nhắc tới nhiều nhất của ông Park là vị trí trợ lý số 1 cho HLV lừng danh Guus Hiddink của Hà Lan ở ĐTQG Hàn Quốc tại World Cup 2002. Đội tuyển xứ Kim Chi đã lọt vào nhóm “Tứ đại anh hào” tại kỳ World Cup này.

HLV Park Hang Seo sẽ ký hợp đồng với VFF từ 11/10.

HLV Park Hang Seo cũng từng giành chức vô địch K League Challenge  năm 2013 và 2015 cùng Sangju Sangmu Phoenix, Á quân Korea League Cup 2008 với Chunnam Dragons.

Bất chấp từng nấy thành tích trong sự nghiệp cầm quân, HLV Park Hang Seo vẫn bị một bộ phận công chúng đặt khá nhiều nghi ngờ về năng lực cầm quân.

“Khi tuyển chọn HLV, chúng tôi buộc phải dựa theo hồ sơ được cung cấp. Quá trình thẩm định sau đó thông qua cả Hội đồng HLV quốc gia và các bộ phận chuyên môn, Thường trực mới ra quyết định để lựa chọn. Mong muốn của người hâm mộ là vô cùng, chúng tôi hiểu điều này nhưng ở đẳng cấp và điều kiện của chúng ta, đòi hỏi là có giới hạn”, một quan chức VFF than thở.

Người hâm mộ đang đặt khá nhiều nghi ngờ về năng lực cầm quân của HLV Park Hang Seo

Cũng theo vị này, quy trình tuyển chọn được giữ bí mật tới phút chót nhằm đảm bảo thuận lợi trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên, tất cả đều đã có sự thông qua các bộ phận chuyên môn của VFF theo quy trình chặt chẽ, có báo cáo Tổng cục TDTT.

“Trước khi đàm phán, chúng tôi phải có sự thông qua Hội đồng HLV quốc gia, Thường trực VFF và báo cáo Tổng cục TDTT. ĐTQG là tài sản của quốc gia nên HLV trưởng khi tuyển chọn phải được Tổng cục TDTT phê chuẩn”, theo quan chức VFF trên.

Quy trình là vậy nhưng nhiều người không nắm rõ vẫn “phản biện” cách làm của VFF là thiếu minh bạch. “Khổ” nhất có lẽ là Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức, người cũng tham gia đoàn đàm phán với HLV Park Hang Seo tại Hàn Quốc.

Theo tìm hiểu, bầu Đức mong muốn trước khi rời VFF sẽ hỗ trợ tối đa cho các công việc trước mắt của liên đoàn. Ông Đức thực tế đã gửi đơn từ chức, nhưng do được Thường trực VFF thuyết phục ở lại vì lợi ích chung đối với bóng đá Việt Nam trong bối cảnh xảy ra nhiều bất đồng, nên đã chấp nhận chờ cho tới đại hội thường niên.

Những người không hiểu chuyện mặc dù vậy được dịp chỉ trích bầu Đức “nói không giữ lời”. Để sang Hàn Quốc đàm phán với HLV Park Hang Seo, ông Đức đã phải gác rất nhiều công việc cá nhân, dù rất bận rộn. Thế nên mới có chuyện đàm phán xong, lúc sau bầu Đức đã phải tất tả ra sân bay để về nước.

HLV Park Hang Seo nếu biết được những gì đã xảy ra và đang chờ đợi mình, ắt phải…sợ dần cho tương lai của mình khi ngồi lên chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, HLV Park Hang Seo sẽ có mặt tại Việt Nam để dự khán trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Campuchia trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019, diễn ra ngày 10/10 tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Một ngày sau đó, vào sáng 11/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức lễ ký kết hợp đồng với HLV Park Hang Seo. Bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, gồm các điều khoản quy định rõ về chỉ tiêu thành tích của các ĐTQG.

TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Hiện tại chưa chốt hoàn toàn nên chúng tôi cũng không muốn nói chi tiết, tuy nhiên HLV Park Hang Seo cũng hiểu, mong muốn của VFF là các ĐTQG cần đạt thành tích cao nhất có thể. HLV Park Hang Seo khi sang Việt Nam cũng đặt mục tiêu rất lớn nên tôi cho rằng, ông ấy cũng đã có động lực cá nhân mạnh mẽ để làm tốt nhiệm vụ”.

Được biết HLV Park Hang Seo đã yêu cầu được có một trợ lý chuyên môn người Hàn Quốc trong quá trình làm việc tại Việt Nam. Chế độ của vị trợ lý này cũng do VFF chi trả. Bên cạnh đấy, ông Park Hang Seo sẽ có thêm các trợ lý người Việt với số lượng theo TTK Lê Hoài Anh là không giới hạn, tuỳ thực tế theo yêu cầu của ông Park.

“VFF sẽ đảm bảo các điều kiện chuyên môn tốt nhất có thể để HLV Park Hang Seo làm việc. Đối với các vấn đề chuyên môn, HLV Park Hang Seo được toàn quyền quyết định, gồm cả việc chọn trợ lý. Chúng tôi chỉ tư vấn để ông ấy tham khảo ra quyết định”,  ông Lê Hoài Anh cho biết.

Như đối với các ông thầy ngoại trước, VFF cũng được Tổng cục TDTT hỗ trợ ngân sách để trả lương. Phần còn lại VFF sẽ lo liệu, có thể nhờ tài trợ của các mạnh thường quân.

“Trước khi đàm phán với HLV Park Hang Seo, chúng tôi đã phải thông qua Hội đồng HLV quốc gia, bộ phận chuyên môn và Thường trực VFF, đồng thời báo cáo Tổng cục TDTT. Tuy nhiên để đảm bảo việc đàm phán diễn ra thuận lợi, các khâu này được thực hiện rất cẩn trọng. Sau khi đàm phán thành công chúng tôi mới dám công bố”-quan chức VFF trên cho biết.

Theo TTK Lê Hoài Anh, sau khi dự khán trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Campuchia, HLV Park Hang Seo sẽ có trận ra mắt trên cương vị tân HLV trưởng vào ngày 14/11, khi Việt Nam gặp Afghanistan, cũng trong khuôn khổ Asian Cup 2019.

Ông Park trước khi sang Việt Nam đã đặt mục tiêu giành vé dự VCK giải đấu này. Tại bảng C, Jordan đang dẫn đầu với 7 điểm. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Việt Nam (5 điểm), Campuchia (3 điểm) và Afghanistan (1 điểm). Trên thực tế nếu Việt Nam đánh bại Campuchia ở trận lượt về ngày 10/10 tới, HLV Park Hang Seo sẽ rất thuận lợi để đạt được mục tiêu nói trên.

Bài liên quan