HLV New Zealand đánh giá U20 Việt Nam là đội bóng hàng đầu châu Á, đặc biệt ấn tượng với 1 cái tên

Ông Darren Bazeley đánh giá cao Việt Nam sau trận hoà 0-0 ở lượt trận đầu tiên bảng E giải U20 World Cup 2017. 

U20 New Zealand đã gặp rất nhiều khó khăn ở trận đầu ra quân trước U20 Việt Nam. Ngay ở hiệp đấu đầu tiên, đoàn quân của HLV Darren Bazeley đã phải vất vả chống đỡ những đợt tấn công của các tuyển thủ trẻ Việt Nam.

Sau nhiều nỗ lực, đến cuối trận đấu U20 New Zealand mới có nhiều cơ hội tấn công, khi mà U20 Việt Nam chủ động lùi sâu phòng ngự chắc chắn. Mặc dù vậy, họ vẫn chịu bất lực và chia điểm với U20 Việt Nam sau trận hòa 0-0.

Thanh Bình tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho U20 Việt Nam

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Darren Bazeley tỏ ra thán phục trước màn trình diễn của U20 Việt Nam, đặc biệt ông đánh giá cao thủ môn Tiến Dũng. Ông chia sẻ: “U20 New Zealand rất muốn giành 3 điểm, thế nhưng trận này U20 Việt Nam chơi rất tốt. Họ có nhiều cơ hội trong hiệp một, hiệp đấu sau đó chúng tôi chơi tốt nhưng thủ môn Tiến Dũng của U20 Việt Nam chơi xuất sắc.

U20 Việt Nam chuyển sang chơi phòng ngự phản công và tiếp tục cho thấy sự lợi hại, bởi vậy 1 điểm với chúng tôi ở trận này là hợp lý. Lúc này chúng tôi cần nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.”

 

Các cầu thủ Việt Nam (đỏ) gây ra nhiều bất ngờ cho New Zealand

Trước trận đấu trên sân Cheonan, New Zealand được đánh giá cao hơn Việt Nam. Họ sở hữu dàn cầu thủ khá đồng đều, với chiều cao trung bình 1m85, và có 10 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài (tại Mỹ, Anh…).

Ở chiều ngược lại, đây là lần đầu tiên Việt Nam được góp mặt ở vòng chung kết U20 World Cup. Trong lịch sử chưa một đội bóng Đông Nam Á nào có điểm tại giải này. Ở giải năm 2015, Myanmar từng bị New Zealand đè bẹp với tỷ số 5-1.

HLV U20 New Zealand nể Việt Nam sau trận hòa vất vả

Nhưng cục diện trận đấu diễn ra rất bất ngờ. Việt Nam nhập trận tự tin, tấn công mạch lạc và phòng ngự chặt chẽ. Trong 45 phút đầu tiên, họ thậm chí kiểm soát bóng trên 60%, tung ra 11 cú dứt điểm – nhiều gấp năm lần đối thủ.

Nói về điều này, HLV Darren Bazeley cho biết ông không ngạc nhiên và đồng thời nhận định: “Tôi không ngạc nhiên về khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ Việt Nam. Từ trước trận tôi đã biết họ là một đội bóng được tổ chức tốt, kỹ thuật. Họ xứng đáng là một đội bóng hàng đầu châu Á. Họ không chỉ may mắn khi vượt qua vòng loại“, ông Bazeley nhấn mạnh.

Kết quả bảng E diễn ra ngày 22/5

U20 Pháp 3-0 U20 Honduras

U20 Việt Nam 0-0 U20 New Zealand

Bài liên quan