HLV Guangzhou Evergrande CHÍNH THỨC xác nhận Paulinho gia nhập Barca

Paulinho sẽ là tân binh thứ 3 cập bến Barcelona trong phiên chợ hè năm nay. Thông tin này đã được HLV Scolari của Guangzhou Evergrande xác nhận.

Paulinho là 1 trong những mục tiêu ưu tiên được HLV Valverde lựa chọn để tăng cường cho hàng tiền vệ của Barca. Trong hè này, đội bóng xứ Catalan đã 2 lần đàm phán chiêu mộ tiền vệ người Brazil nhưng đều bị Guangzhou Evergrande từ chối.

Do không còn nhiều thời gian để tăng cường lực lượng nên Barca đã quyết định kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Paulinho với mức giá 40 triệu euro. Thương vụ này coi như đã hoàn tất.

Paulinho sẽ trở thành tân binh thứ 3 của Barca hè này

Không ai khác, đích thân HLV trưởng của Guangzhou Evergrande, Luiz Felipe Scolari đã xác nhận sự ra đi của Paulinho. Ông cho rằng việc tiền vệ này gia nhập Barca là điều tốt cho bóng đá Trung Quốc.

“Paulinho là cầu thủ chất lượng và là mẫu người mà mọi đội bóng đều muốn có. Cậu ta chơi tốt ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Mức giá đề nghị quá cao của Barcelona khiến Guangzhou Evergrande không thể từ chối. Chúng tôi chúc cậu ấy những điều tốt nhất.

Mất Paulinho là mất mát lớn với Evergrande nhưng là điều tốt cho bóng đá Trung Quốc. Việc cậu ấy gia nhập Barca cho thấy nhiều đội bóng hàng đầu thế giới đã chú ý tới giải VĐQG Trung Quốc. Dù sao đi nữa, tôi cũng gửi lời chúc may mắn tới Paulinho”, HLV Scolari của Guangzhou Evergrande xác nhận.

Cầu thủ Brazil đang chuẩn bị hoàn tất những bước cuối cùng để chuyển tới Nou Camp

Trước khi chuyển tới thi đấu tại Trung Quốc, Paulinho có khoảng thời gian hai năm thi đấu tại châu Âu, trong màu áo Tottenham. Tại đây, tiền vệ người Brazil đã có 67 trận ra sân, ghi được 11 bàn, trước khi bị bán với giá chỉ 10 triệu bảng vào năm 2015.

Tại Guangzhou Evergrande, Paulinho thi đấu rất ấn tượng và đã được triệu tập trở lại ĐT Brazil. Barca kì vọng sẽ lấy lại sự cân bằng ở hàng tiền vệ với mẫu cầu thủ giàu cơ bắp như Paulinho.

Nếu không tính Gerard Deulofeu (mua lại từ Everton), Paulinho sẽ là tân binh thứ 3 của Barca trong hè này. Trước đó, đội bóng xứ Catalan đã có 2 bản hợp đồng mới là Marlon Santos (Fluminense) và Nelson Semedo (Benfica).

Bài liên quan