Hé lộ lý do khiến Salah không ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea

Nhiều ý kiến cho rằng Salah không ăn mừng khi ghi bàn bởi Chelsea cũng từng là “nhà” của anh. Tuy nhiên, có vẻ lý do thực sự khiến tiền vệ Ai Cập làm vậy lại cao cả hơn rất nhiều.

Mohamed Salah đã có màn trình diễn xuất sắc trước đội bóng cũ Chelsea. Tiền vệ người Ai Cập thường xuyên đe dọa hàng thủ The Blues bằng tốc độ chóng mặt và khả năng dứt điểm đáng gờm bên hành lang phải. Tuy nhiên, trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên “cánh én” Salah cũng không thể giúp The Kop xuyên thủng mảnh lưới của Thibaut Courtois.

Phải tới phút 65, tận dụng tình huống phá bóng thiếu chính xác của Tiemoue Bakayoko, Oxlade-Chamberlain chuyền bóng thông minh cho Salah dứt điểm tung lưới đội bóng cũ. Hành động không ăn mừng của tiền đạo người Ai Cập đã nhận được nhiều sự tán dương từ cộng đồng fan Chelsea.

Tuy nhiên, một cuộc tranh cãi đã nổ ra sau trận đấu xoay quanh lý do vì sao Salah quyết định không ăn mừng. Cần nhớ quãng thời gian tiền vệ người Ai Cập ở Chelsea cũng chẳng mấy tươi đẹp khi anh không được trọng dụng và thường xuyên bị đẩy đi cho mượn. Bởi vậy, nếu xét về tình nghĩa thì có lẽ Salah cũng không quá nặng lòng với đội bóng áo xanh.

Số đông đều cho rằng nguyên nhân thực sự khiến Salah không ăn mừng là bởi anh muốn bày tỏ sự tôn trọng tới 305 đồng bào vừa thiệt mạng trong vụ khủng bố đẫm máu diễn ra tại một đền thờ Hồi giáo ở Ai Cập vừa qua.

Theo các nhân chứng kể lại, một thiết bị nổ đã phát nổ bên trong một tòa nhà nằm sát đền thờ. Tiếp đó, 40 tay súng phục kích sẵn bên ngoài nổ súng liên tiếp vào những dân thường đang cố tháo chạy. Vụ khủng bố đẫm máu này đã cướp đi sinh mạng của 305 người và khiến 128 người khác bị thương.

Ngay sau khi vụ khủng bố diễn ra, Mohamed Salah cũng gửi lời chia buồn tới những nạn nhân xấu số. Anh viết trên Twitter: “Tôi xin được chia sẻ nỗi đau tột cùng này với toàn thể người dân Ai Cập, đặc biệt là những gia đình có người thân là nạn nhân của vụ khủng bố đẫm máu tại El Arish”.

Lý do thực sự ra sao có lẽ chỉ mình Mohamed Salah mới hiểu. Nhưng thái độ điềm tĩnh và cử chỉ giơ tay không ăn mừng của tiền vệ người Ai Cập đã chiếm được cảm tình của nhiều fan hâm mộ trên thế giới.

Với bàn thắng này, Salah đã có tới 10 pha lập công tại Premier League chỉ sau 13 trận ra sân trong màu áo với Liverpool. Anh là người có nhiều bàn thắng nhất sau 13 trận tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù cho The Kop. Ngoài ra, “Messi Ai Cập” cũng trở thành “người cũ” thứ 20 chọc thủng lưới The Blues ở Premier League.

Liverpool của Salah sẽ có trận làm khách trên sân của Stoke vào rạng sáng ngày thứ 5 tới đây trong khuôn khổ vòng 14 Premier League. Hiện tại, Lữ đoàn đỏ đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 23 điểm.

Bài liên quan