Hạ Jordan, đội tuyển Việt Nam có thể vào nhóm hạt giống

Việt Nam hoàn toàn có thể “bắn hạ” được mục tiêu kép: lọt top 100 thế giới, cũng như trở thành đội thuộc nhóm hạt giống số 2 tại Asian Cup 2019.

Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 3/2018, Việt Nam đứng thứ 16 châu Á. Nếu hạ Jordan ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2019, thầy trò Park Hang-seo sẽ được cộng 108 điểm, và nhiều khả năng vào top 10 châu lục.

Trận đấu tới là trận đấu vô cùng quan trọng với thầy trò Park Hang Seo

Dù trên lý thuyết, đây là một trận đấu thủ tục vì dù thắng hay thua, chúng ta cũng đã đoạt vé dự giải bóng đá lớn nhất của cấp châu lục. Tuy nhiên vì những mục tiêu xa hơn, nhiều khả năng thầy trò Park Hang Seo sẽ chơi hết mình trước Jordan. Tại vòng chung kết Asian Cup 2015, LĐBĐ châu Á sử dụng thứ hạng trên bảng điểm FIFA để làm căn cứ xác định hạt giống. Nếu điều này được lặp lại, Việt Nam sẽ nhóm hạt giống thứ hai (nếu thắng Jordan), và tránh được nhiều đối thủ mạnh như UAE, Iraq hay Qatar từ vòng bảng.

Bài liên quan