GÓC NHÌN: Từ El Clasico tới derby Manchester

Nhắc tới Mourinho và Pep là nhắc tới những trận El Clasico nảy lửa cho cuộc chiến vương quyền. Nhưng hiện tại, họ lại phải tranh nhau mục tiêu top 4 ở derby Manchester…

Khi Pep nhận lời dẫn dắt Man City và Mourinho đồng ý tới Old Trafford thay Van Gaal, NHM bóng đá Anh nói chung và Manchester nói riêng đã được sống trong những xúc cảm rất khó diễn tả. Ở đó có niềm tự hào, sự háo hức và cả những kì vọng. Không kì vọng sao được khi đây là 2 trong số những nhà cầm quân tên tuổi và thành công nhất trong 1 thập kỉ qua.

cả Mourinho và Pep đều chưa đáp ứng được sự kì vọng

Đáng nói hơn cả, họ đã có những màn chạm trán nảy lửa ở El Clasico, trận chiến thuộc dạng kinh điển nhất của bóng đá thế giới. NHM thành phố Manchester rất kì vọng chất kinh điển ấy sẽ được kéo về miền đông bắc nước Anh, biến đây trở thành kinh đô của bóng đá châu Âu.

Nhưng hiện tại, cả 2 đều chưa đáp ứng được sự kì vọng. Họ là 2 nhà cầm quân chi đậm nhất trong phiên chợ Hè 2016 và cũng được các cổng game đánh giá là những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch hồi đầu mùa. Trận derby Manchester giữa tuần này đáng ra phải là 1 cuộc chiến tranh chức vô địch giống như những màn so tài trước đây giữa họ ở Siêu kinh điển. Nhưng thực tế thì không! Pep và Mourinho đang phải chiến đấu vì một suất trong top 4.

Đó là một minh chứng rõ ràng cho việc cả Man Utd và Man City đã gây thất vọng như thế nào ở mùa giải này. Trong khi Man Utd phần nào quên đi được khởi đầu tồi tệ, bằng chuỗi 23 trận bất bại ở Premier League, thì Man City lại tỏ ra thiếu bất ổn sau khởi đầu như mơ với 10 trận thắng liên tiếp.

Với Pep Guardiola, người ta cho rằng ông đã có nhiều bài học trong mùa giải đầu tiên làm việc ở đảo quốc Sương mù. Ánh hào quang trước đây ở Barca và Bayern Munich giờ chỉ còn là quá khứ! Những thách thức quá lớn ở 1 giải đấu giàu tính cạnh tranh khiến các ý tưởng bóng đá của Pep vẫn còn nằm trên giấy. Sau khi bị Arsenal loại ở bán kết FA Cup, chiến lược gia người TBN đã đối mặt mùa giải đầu tiên trắng tay trên mọi đấu trường. Đấy là cái kết không nhiều người dám nghĩ tới.

Khác với Pep Guardiola, Mourinho đã có kinh nghiệm làm việc ở Premier League. Những tân binh mà Special One đưa về Old Trafford rõ ràng chất lượng và hiệu quả hơn hẳn thời Van Gaal. Điều quan trọng mà Mou cũng đã mang về Old Trafford 2 danh hiệu là siêu cúp Anh, League Cup và có thể là cả Europa League. Nhưng rốt cuộc thì ở cuộc chiến quan trọng nhất là Premier League, Special One vẫn thất bại.

Ngay cả khi cán đích trong top 4 ở mùa giải này, Mourinho vẫn không thể đáp ứng sự kì vọng của NHM Man Utd, nhất là khi ông đã phải phá kỉ lục chuyển nhượng để có Paul Pogba.

Paul Pogba bản hợp đồng kỉ lục của MU

Từ cuộc chiến vương quyền ở El Clasico, giờ Pep và Mourinho lại phải tranh top 4 ở derby Manchester. Đấy quả là nghịch lý!

Nhưng thực ra, đây lại là điều dễ hiểu bởi xét về tiềm lực và chất lượng đội hình, còn lâu 2 đội bóng thành Manchester mới có thể sánh với Barca và Real Madrid. Pep và Mou dù tài năng bao nhiêu, họ cũng khó có thể thành công ngay tức khắc với 2 đội bóng đang ở giai đoạn chuyển giao nhân sự.

Trước trận derby Manchester, HLV Antonio Conte đã lên tiếng chê bai chính sách “mua danh hiệu” của Man Utd và Man City. Nhà cầm quân người Italia nhấn mạnh tới việc mua đúng người chứ không phải mua nhiều và mua cầu thủ lớn.

Quan điểm của Conte không hề sai bởi ông đã thành công dù chi không quá đậm cho chuyển nhượng. Từ 1 tập thể xuống cấp, The Blues đã hồi sinh mạnh mẽ với lối chơi mang đậm chất tập thể. Tương tự là Tottenham. Và hiện họ đang là 2 đội bóng đua tranh chức vô địch.

Pep và Mourinho thì khác! Họ đã quen với việc sở hữu những ngôi sao, những chất liệu tốt để thành công và sớm thành công. Thống kê chỉ ra rằng Mourinho là người chi đậm nhất cho chuyển nhượng trong 1 thập kỉ vừa qua. Pep may mắn hơn vì khi dẫn dắt Barca và Bayern, họ đều đã sở hữu 1 cái nền đủ tốt để có thể lập tức đua tranh các danh hiệu.

Nhưng Man Utd và Man City ở mùa giải này thì sao? Với M.U, họ đang ở giai đoạn chuyển giao cả về nhân sự lẫn chiến thuật đấu pháp. Man City sở hữu lực lượng tốt hơn nhưng đừng quên họ đã có quá nhiều cầu thủ ngoài tuổi 30. 1 mùa giải rõ ràng là không đủ để cả Mourinho và Pep thay đổi theo cách riêng của mình.

Thế nên, sự ổn định mới là chìa khóa thành công ở Premier League mùa này. Chelsea đã nắm được cơ hội và đang tiến tới chức vô địch thứ 5 dưới kỉ nguyên Abramovich. Còn với Mou và Pep, xem ra phải tới 1-2 năm nữa, NHM thành Manchester mới được chứng kiến trận “Siêu kinh điển” thực sự chứ không phải một trận chiến cho mục tiêu top 4…

Bài liên quan