Góc chuyên gia: Arsenal cần những cái tên nào để “xưng hùng xưng bá”?

Arsenal đã không thể giành vé dự Champions League mùa tới. Và với sự cạnh tranh khốc liệt của Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Arsene Wenger còn quá nhiều điều phải làm.

Cựu cầu thủ Arsenal, Charlie Nicholas – người đang là chuyên gia bóng đá của Sky Sports phân tích: “Arsenal cần phải thanh lý 6 hoặc 7 cầu thủ không đủ chất lượng, và đưa về nhiều tân binh. HLV Arsene Wenger phải chiêu mộ những hậu vệ đẳng cấp thế giới, một tiền vệ hàng đầu và một tiền đạo có thể ghi hơn 20 bàn mỗi mùa.

Raphael Varane hay Virgil van Dijk là sự lựa chọn lý tưởng ở trung tâm hàng hậu vệ. Alexandre Lacazette là tiền đạo mà tôi muốn và hy vọng lệnh cấm chuyển nhượng của Atletico Madrid sẽ giúp chúng tôi có cơ hội. Còn hàng tiền vệ, Arda Turan là phương án không tồi.

Van Dijk và Varane sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ Arsenal

Ngoài ra, Arsenal cần một giải pháp cho Alexis Sanchez và Mesut Oezil ngay lúc này. Tôi nghĩ rằng Oezil sẽ ở lại, nhưng Sanchez có thể ra đi, và việc mất đi cầu thủ ghi 30 bàn cho đội bóng là tổn thất quá lớn.

HLV Arsene Wenger nói gì?

Tất nhiên là Arsenal cần bổ sung lực lượng ở Hè 2017. Để tăng khả năng cạnh tranh chúng tôi buộc phải đưa về những bản hợp đồng mới. Tôi cũng đã có những ý tưởng, tôi muốn đưa về ít nhất 3 bản hợp đồng chất lượng.

Chúng tôi sẽ hoạt động tích cực ngay khi mùa Hè mở cửa, tránh trường hợp phải đến những ngày cuối cùng mới đưa về thêm những tân binh. Tôi đã rút ra những kinh nghiệm cho mình và sẽ tiến hành thay đổi

HLV Wenger sẽ đưa về Emirates ít nhất 3 cái tên chất lượng

Chúng tôi không thể chi tiêu nhiều như các câu lạc bộ khác bởi vì một số nguồn lực bên ngoài cho phép họ chiêu tiêu không giới hạn, và đây không phải là trường hợp của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng có thể chi tiêu mạnh tay bởi chúng tôi đã quản lý tốt câu lạc bộ.

Đừng tưởng rằng số tiền chi tiêu sẽ đảm bảo sự thành công. Có phải Rob Holding là một bản hợp đồng lớn hay không? Một bản hợp đồng lớn không nhất thiết phải liên quan đến số tiền mà CLB đã bỏ ra.

Khi bạn mua một cầu thủ với giá 40 triệu bảng, mọi người sẽ có những nhận định tích cực ngay từ đầu. Khi bạn mua một cầu thủ với giá 2 triệu bảng, mọi người sẽ nói ‘dù sao thì cậu ấy cũng không thể chơi tốt được.

Rob Holding được “giáo sư” đánh giá là một bản hợp đồng lớn

Chất lượng cầu thủ phần nhiều liên quan đến số tiền mà đội bóng phải chi ra, đặc biệt với những người trên 20 tuổi, nhưng nó không phải lúc nào cũng đúng cả.

Arsenal muốn có ai?

Arsenal đã sớm có tân binh miễn phí Sead Kolasinac từ Schalke. Kế đó, đã xuất hiện tin đồn cho rằng Pháo thủ sẵn sàng chi đến 87 triệu bảng cho ngôi sao 18 tuổi của Monaco, Kylian Mbappe nhưng đã bị từ chối.

Tờ L’Equipe sau đó tiết lộ 122 triệu bảng là số tiền HLV Wenger có thể gửi đến đội bóng Công quốc để sở hữu Mbappe.

Mahrez, Turan và Mbappe đều nằm trong tầm ngắm của Arsenal

Cách đây chưa lâu, HLV Wenger đã công khai thừa nhận sự quan tâm của mình dành cho cầu thủ chạy cánh Riyad Mahrez của Leicester City. Nếu không có được Mahrez, Arsenal sẽ chuyển hướng sang Thomas Lemar của Monaco.

Nơi trung tâm hàng tiền vệ, Arda Turan là cái tên được nhắm đến. Bên cạnh đó, Giáo sư cũng bày tỏ mong muốn giữ cả Mesut Oezil lẫn Alexis Sanchez ở lại.

Bài liên quan