Giữa bão chỉ trích, Chủ tịch Bartomeu lại ra tuyên bố sốc: “Barca mạnh hơn khi không có Neymar”

Chủ tịch đội bóng xứ Catalan khẳng định việc phá vỡ tam tấu Messi – Neymar – Suarez là điều tốt cho Barca đồng thời chỉ trích Man City và PSG đã lũng đoạn TTCN.

Kì chuyển nhượng hè 2017 của Barca được đánh giá là thất bại khi đội bóng này bất lực nhìn Neymar chuyển sang Paris Saint Germain với phí chuyển nhượng kỉ lục 222 triệu euro. Những ngày cuối của TTCN chứng kiến “gã khổng lồ” xứ Catalan bấn loạn tìm người thay thế ngôi sao Brazil. Kết quả là Ousmane Dembele cập bến Camp Nou với cái giá “cắt cổ” 105 triệu euro, sau những nỗ lực lôi kéo Coutinho và Di Maria nhưng bất thành.

Dembele sẽ phải chịu áp lực nặng nề khi cầu thủ chạy cánh người Pháp là bản hợp đồng kỉ lục của đội chủ sân Nou Camp với mức phí chuyển nhượng lên đến 105 triệu euro.

Trước chỉ trích của truyền thông và người hâm mộ về công tác chuyển nhượng, chủ tịch của Barca, Josep Bartomeu có phát biểu đầy bất ngờ khi cho rằng đội bóng của ông không hề yếu đi mà thậm chí còn chất lượng hơn trước với những tân binh như Nelson Semedo hay Paulinho: “Barca đã bổ sung vị trí hậu vệ phải và tiền vệ. Khả năng phản công sẽ được cải thiện và với Paulinho, chúng ta sẽ có thêm chất thép. Phía trên hàng công thì đã có Deulofeu và Dembele”.

Neymar rời Nou Camp đồng nghĩa với việc “cây đinh ba” M-N-S bị phá vỡ, nhưng Bartomeu lại cho rằng đây là điều tốt. “Bộ ba ấy đã chơi rất hay nhưng nó cũng đi kèm những hệ quả khác. Neymar ra đi là cơ hội tốt để chúng ta quay lại với lối chơi tập thể, lấy trọng tâm là hàng tiền vệ vốn là điểm mạnh của Barca.” – Bartomeu phát biểu trên tờ Sport.

“Sự ra đi của Neymar giúp chúng ta có cơ hội cải tổ đội hình và giảm bớt sự lệ thuộc trong lối chơi. Chưa kể CLB sẽ có thêm lợi nhuận để đầu tư trở lại vào bóng đá. Hãy kiên nhẫn chờ xem HLV và kế hoạch mới của ông ấy có thể làm được gì. Các CĐV hãy ngừng bi quan!”.

Thành tích mà Neymar đạt được trong quãng thời gian thi đấu cho Barcelona.

Đề cập đến chuyện mua bán, Bartomeu không quên hướng sự chỉ trích vào Man City và PSG khi cáo buộc hai CLB này làm “méo mó” thị trường chuyển nhượng. Với sự hậu thuẫn của các nhà tài phiệt Ả Rập và hoàng gia Qatar, hai “gã nhà giàu” liên tục càn quét phiên chợ hè, thoải mái đem về những bản hợp đồng đắt giá như Benjamin Mendy (51 triệu bảng), Kyle Walker (45 triệu bảng), Neymar (222 triệu euro) và Mbappe (180 triệu euro).

Ông tin rằng điều này là nguyên nhẫn của hiện tượng giá cầu thủ bị thổi phòng so với khả năng thực tế. “Qatar và Ả Rập là những quốc gia sở hữu các CLB. Còn tiền mà Bayern, MU, Real hay Arsenal mua sắm mới là doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh bóng đá. Man City và PSG chính là những kẻ đã lũng đoạn thị trường chuyển nhượng.” – Bartomeu kết luận.

Bài liên quan