“Giáo sư” Wenger nói gì sau khi vung tiền tấn mua Lacazette?

Ngay sau khi chính thức ký hợp đồng với Alexandre Lacazette, HLV Arsene Wenger đã lý giải tại sao ông lại nhất quyết bỏ ra số tiền kỷ lục 44 triệu bảng để chiêu mộ chân sút này.

Lacazette, 26 tuổi, vừa mới chia tay Lyon sau 8 mùa giải gắn bó, để gia nhập Arsenal. Hợp đồng của anh với Pháo thủ có thời hạn 5 năm, và có giá là 44 triệu bảng, vượt qua kỷ lục cũ của Mesut Oezil (42,5 triệu bảng).

Theo báo chí Anh, Lacazette sẽ nhận mức lương 200 nghìn bảng/tuần, cao nhất tại Emirates hiện nay, thậm chí gấp rưỡi mức lương hiện tại của hai ngôi sao sáng nhất là Mesut Oezil và Alexis Sanchez (chỉ 140 nghìn bảng/tuần).

Đó là một sự biệt đãi thực sự, và đương nhiên, Wenger có lý do của mình. Ông đã lý giải trên website của CLB. “Chúng tôi rất vui mừng khi Lacazette gia nhập Arsenal“, HLV người Pháp nói về chân sút đồng hương.

Lacazette là một tân binh cực kỳ chất lượng của Arsenal

Nhiều năm qua, cậu ấy đã chứng minh được khả năng với nhiều bàn thắng. Lacazette có khả năng tận dụng cơ hội, kỹ thuật tốt và tính cách mạnh mẽ. Rõ ràng đây là sự bổ sung chất lượng dành cho Arsenal. Cậu ấy sẽ giúp chúng tôi cạnh tranh thực sự ở top đầu“.

Lacazette cũng rất háo hức và muốn đền đáp lại niềm tin mà Wenger đã dành cho anh. “Dĩ nhiên, tôi rất hài lòng và tự hào vì Arsenal là một CLB huyền thoại“, anh cho biết, “Suốt tuổi thơ của mình, nhờ Thierry Henry và các cầu thủ Pháp khác, tôi đã luôn mơ được khoác áo đội bóng này. Giờ thì giấc mơ đã trở thành hiện thực. Arseal là CLB chơi thứ bóng đá hay nhất ở Anh, nên tôi thực sự muốn tới đây“.

Lacazette cũng tự nhận xét về lối chơi của mình rằng “Khi thi đấu, tôi thích dùng tốc độ của mình và kết nối với đồng đội. Dĩ nhiên, là tiền đạo, tôi thích ghi bàn, nhưng đó không phải tất cả.

Lacazette đang rất háo hức và quyết tâm

Tôi thích thứ bóng đá nhịp nhàng mà cả đội đều tham gia. Với lối chơi ấy, bạn cần phải có những đồng đội chuyền bóng tốt, tạo được những cơ hội ghi bàn ngon ăn“.

Tôi sẽ cống hiến 100% sức lực trong mỗi trận đấu mà tôi muốn chứng tỏ rằng tôi xứng đáng với chiếc áo này. Tôi sẽ làm hết sức mình để có thể mang danh hiệu về cho đội nhà“, chân sút người Pháp quả quyết.

Lacazette trưởng thành từ đội trẻ Lyon và lên đội một năm 2000. Trong 8 mùa giải khoác áo đội bóng này, anh đã thi đấu 275 trận, ghi 139 bàn. Anh cũng 11 lần khoác áo tuyển Pháp, ghi 1 bàn.

Bài liên quan