Giám đốc Dortmund lên tiếng đáp trả phũ phàng tuyên bố “sắp có” Dembele của Barca

Hans-Joachim Watzke, giám đốc điều hành của Borussia Dortmund vừa có những phát biểu không khác gì tạt nước vào mặt Pep Segura, thành viên BLĐ Barcelona.

Như đã đưa tin, vào hôm qua (17/08), trong một cuộc phỏng vấn trên RAC1, tổng giám đốc Pep Segura của Barcelona đã có những tuyên bố khá lạc quan về vụ chuyển nhượng liên quan đến Philippe Coutinho và Ousmane Dembele.

“Coutinho và Dembele đang ở rất gần với Barcelona. Chúng tôi mong rằng hai cầu thủ này sẽ sớm xuất hiện trong màu áo của CLB chủ sân Camp Nou.”

Phía Dortmund đã khẳng định không có chuyện họ đạt được thỏa thuận bán Dembele cho Barca

Chính vì phát biểu “rất gần” này của Pep Segura, mà ngay sau đó, Hans-Joachim Watzke, giám đốc điều hành (CEO) của Borussia Dortmund liền có những phát biểu không khác gì tạt nước vào mặt Pep Segura: “Barcelona không có bất cứ tiến triển nào trong việc mua Ousmane Dembele. Một milimet gần hơn cũng không.”

Cũng trong bài phản bác trên tờ Kicker (báo Đức), Watzke nói thêm: “Barca muốn có Dembele, nhưng ở thời điểm này họ không có tiến triển gì.” Nhiều khả năng tuyên bố của Pep Segura chỉ nhằm xoa dịu CĐV sau thất bại muối mặt trước Real Madrid.

Cho dù cầu thủ người Pháp đang nổi loạn đòi ra đi, nhưng phía Dortmund vẫn tỏ ra rất cứng rắn trong vụ này

Lúc này, Borussia Dortmund đang gặp rắc rối lớn với Ousmane Dembele, khi cầu thủ không chịu hợp tác và thậm chí là không chịu liên lạc với câu lạc bộ chủ quản. Báo giới Đức thậm chí đã chụp được bức hình Dembele đang xếp hành lý lên một chiếc xe ô tô trước khi di chuyển tới một địa điểm bí mật. Với động thái này người ta đồn đoán rằng cầu thủ người Pháp đã thu xếp sẵn hành lý để chuyển tới Barca.

Mới đây, Dortmund tuyên bố Dembele sẽ tiếp tục nhận án phạt nội bộ của CLB. Cầu thủ này chỉ mới đến Dortmund từ mùa Hè năm ngoái với giá 15 triệu euro từ Rennes, và còn hợp đồng tới 4 năm nữa.

Bài liên quan