Giải Pháp mở rộng tiếp tục tăng tiền thưởng

Giám đốc giải Pháp mở rộng Guy Forget vừa cho biết vào tối qua (20.3, giờ VN) rằng giải đấu năm nay sẽ có tổng giải thưởng là 39,2 triệu euro (khoảng 48 triệu USD), tăng 10% so với năm ngoái chỉ với 36 triệu euro.

Theo đó, nhà vô địch đơn tại giải Pháp mở rộng năm nay sẽ nhận được 2,2 triệu euro (khoảng 2,7 triệu đô la), tăng 100.000 euro so với năm 2017. Các tay vợt thua ở vòng 1 cũng nhận được số tiền 40.000 euro, cao hơn năm ngoái 5.000 euro. Dù đã liên tục tăng tiền thưởng, nhưng Pháp mở rộng vẫn còn thua các giải Grand Slam khác về số tiền thưởng này.

Nhà vô địch Pháp mở rộng năm nay sẽ có tiền thưởng cao hơn

Tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2018, những nhà vô địch đơn tại đây đã nhận được số tiền 2,5 triệu euro. Còn tại Wimbledon năm ngoái, Roger Federer (Thụy Sỹ) và Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) đã kiếm được 2,2 triệu bảng (khoảng 2.51 triệu euro). Trong khi đó, các nhà vô địch của Mỹ năm ngoái là Rafael Nadal và Sloane Stephens đã kiếm được 3,7 triệu USD sau khi đăng quang tại đây.

Ostapenko

Ostapenko bất ngờ vô địch Pháp mở rộng 2017

Giải Pháp mở rộng 2018 sẽ kéo dài từ ngày 27.5 đến 10.6 tại Roland Garros ở thủ đô Paris. Hiện tại Rafael Nadal (Tây Ban Nha) và Jelena Ostapenko (Latvia) đang là đương kim vô địch nam lẫn nữ của giải đấu này.

Bài liên quan