Genk VS Celta Vigo, 02H05 ngày 21/04: Chỉ hòa là đủ

(Tứ kết lượt về – Europa League 2016/17, sân Luminus, Bỉ) Với chiến thắng ở lượt đi trên sân nhà, Celta Vigo chỉ cần một trận hòa là đủ để có vé đi tiếp. Nhiệm vụ này với họ hoàn toàn khả thi khi đại diện của Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn về mọi mặt.

Celta Vigo trước chuyến hành quân xa đã có chiến thắng quan trọng trước Granada tại giải quốc nội làm “liều doping nhẹ”. Không những thế, họ còn giữ được hàng loạt trụ cột trên băng ghế dự bị để dưỡng sức cho trận lượt về lần này. Kết quả trong đội hình ra sân của Celta Vigo, những nhân tố chính như Aspas, Radoja, Hugo Mallo, Sisto, hay Hernandez đều có mặt. Về lực lượng, đại diện của Tây Ban Nha chỉ thiếu Giuseppe Rossi do chấn thương và Blanco có thể không ra sân ngay từ đầu vì chưa hoàn toàn bình phục.

Mọi con số thống kê cũng đang ủng hộ các vị khách. Ba lần hành quân xa nhà gần nhất mùa giải năm nay tại cúp châu Âu, Celta Vigo đều giữ được sạch mành lưới. Nhiệm vụ của Berizzo và các học trò nhẹ nhàng hơn đối thủ rất nhiều – cầm hòa, bởi vậy thống kê trên rất quan trọng để nhận định một kết quả có lợi cho đại diện Tây Ban Nha. Trong lịch sử cúp châu Âu, Celta Vigo đặc biệt ưa thích các đối thủ đến từ Bỉ. Trong 7 lần đối đầu, Celta Vigo vẫn giữ thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 4 trận hòa. Ở 3 chuyến hành quân tới Bỉ trước đây, Celta Vigo thắng 1 và hòa 2 trận.

Chỉ cần hòa Genk, Celta Vigo sẽ có vé đi tiếp

Với chủ nhà, bàn thắng sớm ở phút thứ 10 trên đất Tây Ban Nha của Boetius đang nhẽ ra đã là khởi đầu như mơ của Genk. Thế nhưng việc nhanh chóng đánh mất thế trận vào tay Celta Vigo và hàng phòng ngự thi đấu thiếu tập trung đã khiến họ phải trả giá bằng 3 bàn thua liên tiếp trong hiệp thi đấu đầu tiên. Kết thúc chuyến làm khách, Genk có thêm 1 bàn thắng của Buffel khoảng giữa hiệp 2. Tất nhiên thất bại là bất lợi cho chủ nhà song khoảng cách 1 bàn không phải quá lớn. Nếu trận lượt về Genk thắng với tỷ số cách biệt và không để lọt lưới quá 2 bàn, họ sẽ là những người giành quyền đi tiếp.

Nhưng nhiệm vụ trở lên vô cùng khó khăn cho đại diện của Bỉ. Trước giờ “lâm trận”, thầy trò HLV Stuivenberg thiệt hại nặng nề về mặt lực lượng khi 4 trụ cột gồm Tino Susic, Marco Bizot, Nikolaos Karelis và Dante Vanzeir dính chấn thương không thể thi đấu. Điều này sẽ khiến tuyến phòng ngự của họ trở nên suy yếu bởi những nhân tố thay thế như Brabec hay Colley.

Thực tế từ trận lượt đi cho thấy, Genk đã để cho Celta Vigo kiểm soát nhiều bóng hơn, điều này một phần tạo ra 3 bàn thắng “chóng vánh” như đã nhắc ở trên cho đại diện Tây Ban Nha. Điểm tựa duy nhất mà các CĐV Genk có được lúc này chính là sân nhà Luminus. Tại đây, đại diện của Bỉ chỉ thua 3 trận trên mọi đấu trường, trong đó có tới 18 trận. Tại cúp châu Âu, Genk bất bại 8 trận trên sân nhà (thắng 7 trận). Tuy nhiên Celta Vigo đang là những người nắm thế chủ động, bởi vậy họ chẳng vội gì khi nhập cuộc tại đất khách. Dẫu gặp bất lợi sân khách, song với đội hình và bản lĩnh được đánh giá nhỉnh hơn, tin rằng đại diện Tây Ban Nha cuối cùng mới là những người ăn mừng.

THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý

0. Các vị khách Celta Vigo giữ sạch lưới 3 trận sân khách gần nhất tại Europa League.

1. Chủ nhà Genk để lọt lưới không quá 1 bàn ở 9 trận gần nhất được đá trên sân nhà.

2. Celta Vigo đang có kết quả thắng 4 trận liên tiếp tại Europa Leauge.

3. Trung bình có từ 3 bàn thắng trở lên được ghi ở 2/3 trận gần nhất của cả Genk và Celta Vigo tại cúp châu Âu.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

Genk: Vắng Tino Susic, Marco Bizot, Nikolaos Karelis và Dante Vanzeir vì chấn thương.

Celta Vigo: Giuseppe Rossi chấn thương, khả năng ra sân của Blanco bị bỏ ngỏ.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

NHẬN ĐỊNH: Hòa 2-2

Bài liên quan