Gareth Bale như một vị thần tại Trung Quốc

Ryan Giggs nhận xét Gareth Bale của xứ Wales đang được đối xử “như một vị thần” ở Trung Quốc khi tới tham dự China Cup 2018.

China Cup 2018 quy tụ bốn đội bóng tham dự gồm ĐT xứ Wales (xếp hạng 20 của FIFA), Uruguay (22), CH Séc (43) và chủ nhà Trung Quốc (65). Ngoài Uruguay, cả hai đội tuyển còn lại tham dự giải đấu lần này đều không được tham dự World Cup 2018.

gareth-bale-cua-xu-wales-duoc-doi-xu-nhu-mot-vi-than-o-trung-quoc

Gareth Bale của xứ Wales được chào đón nhiệt liệt ở Trung Quốc.

Dù vậy, HLV Ryan Giggs vẫn mang đến châu Á đội hình được đánh giá là tốt nhất hiện nay, với cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Gareth Bale của xứ Wales. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid mất 4 giờ bay từ Tây Ban Nha sang Trung Quốc, với chặng đường 7.500 kilomet để tập trung cùng cả đội.

Chứng kiến sự chào đón của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc dành cho học trò, HLV Ryan Giggs nhận xét: “Cậu ấy cũng quen rồi. Điều tương tự cũng diễn ra với David Beckham khi bước vào đội một Man Utd. Anh ấy giành lấy ánh đèn sân khấu từ tôi”.

“Gareth Bale đã tới vùng Viễn Đông vài lần cùng Real Madrid. Những đội bóng lớn như Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, các cầu thủ đã quen với sự chào đón nồng nhiệt ở nơi đây, khi họ được đối xử như những vị thần”.

Ryan Giggs cũng thừa nhận số tiền mà ĐT xứ Wales nhận được từ việc thi đấu tại China Cup 2018 phụ thuộc vào sự xuất hiện của Gareth Bale. Hiện tại, Bale đang đứng thứ hai trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử ĐT xứ Wales với 26 pha lập công, kém 2 bàn so với tiền bối Ian Rush.

Trận đấu giữa Trung Quốc vs Wales sẽ diễn ra vào 20 giờ 35 (22/3). Đội thắng trong trận đấu này sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Uruguay vs CH Séc trong trận chung kết giải đấu, đội thua sẽ gặp đối thủ tương ứng trong trận tranh giải ba.

Bài liên quan