Feyenoord vs Man City, 01h45 ngày 14/9: Khó có bất ngờ

Nhận định trận đấu Feyenoord vs Man City, 01h45 ngày 14/9, bảng F Champions League- Feyenoord đang chơi tấn công rất ấn tượng nhưng đấy không phải phương án chiến thuật hay cho màn đụng độ Man City.

Ở mùa giải trước, Feyenoord đã bất ngờ vượt qua 2 đại gia PSV Eindhoven và Ajax để giành chức VĐQG Hà Lan. Đây là danh hiệu Eredivisie đầu tiên của đội chủ sân De Kuip kể từ năm 1999. Chứng kiến Feyenoord lên ngôi ở xứ hoa Tulip, có thể thấy đây là đội bóng có lối chơi tấn công rất thăng hoa khi ghi tới 86 bàn, vượt xa thành tích của Ajax và PSV.

Phần thưởng cho Feyenoord là tấm vé vào thẳng vòng đấu bảng Champions League 2017-18. Tuy vậy, đây mới chỉ là lần thứ 5 CLB này tham dự sân chơi số 1 châu Âu và là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2002-03. Do đó, kinh nghiệm là thứ mà thầy trò Van Bronckhorst còn thiếu để có thể tiến xa, nhất là khi họ rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Napoli và Man City.

Ngay ở trận ra quân, Feyenoord đã phải đối mặt thách thức khó khăn mang tên Man City, ứng cử viên số 5 cho chức vô địch Champions League mùa này. Hành trang mà thầy trò Van Bronckhorst chuẩn bị cho màn tiếp đón Man City là rất ấn tượng với mạch 4 chiến thắng liên tiếp ở giai đoạn khởi đầu giải VĐQG Hà Lan.

Hàng công của Feyenoord đang chơi cực hay tại giải VĐQG Hà Lan

Trong 4 trận đầu tiên ở mùa giải mới, Feyenoord đã ghi tới 12 bàn. Thống kê ấy cho thấy HLV Van Bronckhorst vẫn coi tấn công là chìa khóa của Feyenoord. Bởi vậy, trong trận đấu đầu tiên ở Champions League sau 15 năm, đội bóng thành phố Rotterdam khó tránh khỏi tâm lý háo hức để chơi tấn công trước Man City.

Nhưng tấn công trước Man City chưa bao giờ là phương án hay. Đây cũng là nét đặc trưng của các CLB do Pep Guardiola dẫn dắt. Họ có thể ngại đụng độ những đội bóng sẵn sàng đổ bê-tông nhưng rất dễ chơi trước các đối thủ chơi đôi công. Đơn giản, trong thế trận như vậy, Man City có khoảng trống để phát huy tối đa ưu thế tốc độ, kĩ thuật và khả năng phối hợp của các ngôi sao.

Trong phiên chợ hè vừa qua, Feyenoord đã mất 2 nhân tố quan trọng là hậu vệ Rick Karsdorp (tới Roma) và trung vệ Terence Kongolo (tới Monaco).

Nhưng nếu so sáng với Man City thì đội chủ nhà “không có cửa”

Ở chiều đến, đội chủ sân De Kuip đã chi 26,8 triệu euro đón tân binh nhưng đa phần trong đó là những cầu thủ trẻ. Tổng giá trị đội hình của Feyenoord chưa đầy 100 triệu euro, kém xa so với dàn sao của Pep Guardiola (588 triệu euro).

Man City khởi đầu mùa giải mới không bùng nổ như Feyenoord nhưng càng thi đấu, The Citizens càng thể hiện được sự sắc nét trong lối chơi. 3 chiến thắng trong 4 vòng đấu đầu tiên ở Premier League là thành tích không tệ với gã nhà giàu thành Manchester.

Đặc biệt, họ đã chuẩn bị cho loạt trận mở màn Champions League không thể tốt hơn với chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Liverpool.

Điều quan trọng là trong tay Pep Guardiola có quá nhiều phương án tấn công. Trước đối thủ thiếu kinh nghiệm như Feyenoord, đội bóng Anh hoàn toàn có thể tạo ra chiến thắng cách biệt ngay ở vạch xuất phát.

ĐH dự kiến 2 đội

DỰ ĐOÁN: Feyenoord 1-3 Man City

Bài liên quan