Evra CHÍNH THỨC trở lại Premier League, sẵn sàng “chiến sống mái” với M.U

David Moyes và CLB West Ham đã hoàn tất hợp đồng mới với Patrice Evra theo dạng chuyển nhượng tự do.

Patrice Evra sau khi hoàn tất buổi kiểm tra y tế đã đặt bút kí bản hợp đồng có thời hạn tới hết mùa giải với “The Hammers”. Anh cập bến đội chủ sân Olympic theo dạng chuyển nhượng tự do. Thông tin này đã được đội bóng thủ đô London chính thức công bố trên trang chủ.

Trước khi kí hợp đồng với West Ham, Patrice Evra ở tình trạng thất nghiệp. Anh đã bị Marseille thanh lý hợp đồng vì hành vi đá CĐV nhà hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo SkySport, Evra đã nhận được lời mời từ phía Everton. Tuy nhiên, hậu vệ 36 tuổi này đã từ chối để tới West Ham vì muốn trải nghiệm ở thủ đô London.

“Tôi thực sự rất hạnh phúc khi trở thành cầu thủ của West Ham. Được trở lại Premier League là điều rất tuyệt vời vì tôi yêu các trận đấu ở đây. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới West Ham vì đã cho tôi cơ hội này. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để giúp đội bóng thi đấu thành công”, Evra chia sẻ.

Đây là lần trở lại thi đấu ở Anh đầu tiên của Patrice Evra kể từ khi anh rời Man Utd, chuyển sang Juventus hồi năm 2014. Khi còn khoác áo Quỷ đỏ, hậu vệ kì cựu người Pháp từng có 8 năm chinh chiến ở Premier League (2006-2014).

Ở West Ham, Patrice Evra sẽ tái ngộ HLV David Moyes, người đã từng dẫn dắt anh tại Man Utd ở mùa giải 2013-14.

Vì hành vi đá CĐV khi còn khoác áo Marseille, Evra đã phải nhận án phạt cấm thi đấu của UEFA. Án phạt này có thời hạn tới hết tháng 6/2018 nhưng chỉ có hiệu lực ở cúp châu Âu. Vì vậy, hậu vệ người Pháp vẫn có thể ra sân bình thường ở các giải đấu tại nước Anh.

Bài liên quan