Eden Hazard vẫn đang mơ về Real Madrid

Các cuộc đàm phán giữa Chelsea và Eden Hazard cho hợp đồng mới vẫn đang ách lại, vì tuyển thủ người Bỉ vẫn mơ về ngày khoác áo Real Madrid.

Real Madrid luôn muốn có Eden Hazard tại Estadio Santiago Bernabeu mùa tới. Ngôi sao sáng nhất của Chelsea sẽ là mục tiêu chiêu mộ số 1 của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018.

Với sức quyến rũ quá lớn từ Real, hiếm cầu thủ nào trên thế giới không xiêu lòng. Và dường như lúc này Hazard đang bị điều đó làm cho phân tâm. Tháng 11 năm ngoái, trong bài phát biểu với báo chí, Hazard đã công khai giấc mơ được chơi cho Real Madrid, điều khiến CĐV Chelsea lo lắng.

Real Madrid luôn muốn có Eden Hazard

“Mọi người đều biết sự tôn trọng mà tôi giành cho Zidane với tư cách một cầu thủ, nhưng ở còn là ở cương vị HLV nữa (HLV trưởng Real Madrid). Ông ấy là thần tượng của tôi. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sắp tới cho tương lai của tôi. Tuy nhiên, chắc chắn việc được chơi bóng cho Zidane sẽ là một giấc mơ,” Hazard có tuyên bố khiến CĐV Chelsea lo lắng.

Mới đây, theo thông tin được tiết lộ từ báo chí Anh, Hazard đã ngãng ra trong tất cả các cuộc đàm phán với Chelsea. The Blues rất nôn nóng, nhưng các cuộc đàm phán với Chelsea vẫn chưa đi đến đâu. Dù hợp đồng hiện tại vẫn còn thời hạn tới 3 năm (tháng 06/2020), nhưng mức lương 220.000 bảng/tuần hiện tại của tiền vệ hàng đầu tại Ngoại hạng Anh đã lỗi thời.

Hazard đang hưởng mức lương 220.000 bảng/tuần tại Chelsea.

Trong bối cảnh Mesut Ozil vừa được Arsenal nâng lương lên 350.000 bảng/tuần, hay Alexis Sanchez nhận gần 500.000 bảng/tuần tại Manchester United, mức lương 200.000 bảng/tuần hiện tại của Hazard rõ ràng là quá.. bèo.

Chưa dừng lại ở đó, sau thất bại trước Man City, Hazard đã không giấu được sự bức xúc của mình khi công khai chỉ trích chiến thuật của HLV Conte rằng: “Tôi không thể dứt điểm ngay cả khi chơi thêm 3 tiếng đồng hồ đi nữa.”

Real Madrid luôn ấp ủ ý định sẽ chiêu mộ bằng được tiền vệ Eden Hazard của Chelsea ở phiên chợ Hè 2018.

Real Madrid luôn ấp ủ ý định sẽ chiêu mộ bằng được tiền vệ Eden Hazard của Chelsea ở phiên chợ Hè 2018. Và dĩ nhiên, động thái mới đây của Hazard càng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, khi cầu thủ không thật sự cảm thấy hạnh phúc tại Chelsea. Việc người đồng đội Thibaut Courtois có thể rời Chelsea cũng là một lý do khác.

Về phần mình, Chelsea sẵn sàng biến Eden Hazard trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League với mức thu nhập 300 nghìn bảng/tuần. Tuy nhiên rõ ràng mọi chuyện với Chelsea vẫn đang hết sức khó khăn. Không loại trừ khả năng họ sẽ phải mất thêm rất nhiều tiền nữa mới có thể thuyết phục cầu thủ đồng ý ký vào một bản hợp đồng mới.

Bài liên quan