Đức vs Cameroon, 22h00 ngày 25/6: Khẳng định vị thế cửa trên

Sau 2 lượt trận tại bảng B, Đức và Chile cùng có 4 điểm và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết so với 2 đối thủ còn lại là Cameroon và Australia. Với khoảng cách 3 điểm trước lượt trận cuối cùng, Đức chỉ cần 1 điểm để vượt qua vòng bảng. Thậm chí, 1 trận thua tối thiểu cũng giúp Đức đi tiếp nếu Australia không thắng trong trận đấu cùng giờ.

Tinh thần với các cầu thủ Đức vì thế rất thỏa mái, họ có quá nhiều lựa chọn để đạt được mục tiêu. Trong khi đó, Cameroon buộc phải thắng cách biệt để hy vọng lật ngược thế cờ vào thời điểm khó khăn hiện tại. Đó là nhiệm vụ quá nặng nề với nhà vô địch châu Phi, nhất là trong bối cảnh họ chưa thể hiện dược nhiều về chuyên môn sau 2 lượt trận tại bảng B vừa qua.

ĐT Đức được đánh giá cao hơn trong trận đấu này

Cameroon đến giải lần này với sự hoài nghi rất lớn khi nhiều trụ cột từng giúp họ đăng quang châu lục vào tháng 1 phải vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau. Ngay trong trận thử lửa cuối cùng trước khi vào tranh tài trên đất Nga, Cameroon đã bị Colombia cho phơi áo 4 bàn không gỡ. Như vậy, đại diện lục địa đen đã trải qua liên tiếp 3 trận chỉ biết đến hòa và thua.

Nhưng ngược lại, Đức dù mang đến đội hình trẻ nhất giải nhưng họ vẫn thể hiện được khả năng rất đáng nể khi vượt qua Australia với nhiều cầu thủ già giơ và cầm hòa Chile với 2 ngôi sao Vidal và Sanchez đang ở độ chín sự nghiệp. Đức cho thấy họ không bao giờ thiếu tài năng trẻ khi đã xây dựng được nhiều lò đào tạo cực kỳ chất lượng.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đức: Ter Stegen – Rudiger, Mustafi, Sule – Hector, Can, Rudy, Kimmich – Draxler – Stindl, Wagner.

Cameroon: Ondoa; Mabouka, Ngadeu-Ngadjui, Telkeu, Fal; Anguissa, Siani, Djoum; Bassogog, Moukandjo, Aboubakar.

NHẬN ĐỊNH: Đức thắng 2-0

Bài liên quan