Dự đoán vòng 8 NHA: Liverpool cầm chân M.U; Man City lại thắng hủy diệt

Cùng chuyên gia Sky Sports, Paul Merson dự đoán các kết quả loạt trận thuộc vòng đấu thứ 8 của giải Ngoại hạng Anh mùa 2017/18.

Vòng 8 Ngoại hạng Anh sẽ chứng kiến trận cầu đầy kịch tính giữa Liverpool và Man United trên sân Anfield. Với lợi thế sân nhà, liệu Liverpool có thể đánh bại Quỷ đỏ thành Manchester? Ngược lại, đây là cơ hội để những Tottenham, Chelsea hay Arsenal bứt lên. Hãy cùng chuyên gia Paul Merson dự đoán các kết quả của loạt trận vòng 8 này.

Liverpool 1-1 Manchester United

Đây là một trận cầu rất đáng để chờ đợi. Một trận chiến thật sự. Nhưng tình hình hiện tại, rất khó để Liverpool giành chiến thắng trước Man United do thiếu vắng Sadio Mane. Cửa thắng của Liverpool đã giảm đi một nửa khi Mane không thể ra sân.

Ngược lại, để xem Man United sẽ tiếp cận trận đấu theo cách nào. Với Jose Mourinho, chẳng ai biết được liệu ông ta có tử thủ như mùa trước hay không? Đây là trận đấu quan trọng đối với Romelu Lukaku, cậu ấy phải chứng tỏ khả năng của mình. Thời điểm này, Man United được đánh giá cao hơn nhưng Liverpool có lợi thế sân nhà. Một kết quả hòa là hợp lý.

Crystal Palace 0-1 Chelsea

Một trận đấu không dễ dàng cho Chelsea dù đối thủ chỉ là Crystal Palace do N’Golo Kante và Alvaro Morata đều chấn thương. HLV Antonio Conte cần phải tìm ra phương án thay thế. Tuy vậy, Crystal Palace đang khủng hoảng và lại mất Christian Benteke. 3 điểm sẽ thuộc về Chelsea.

Manchester City 3-0 Stoke City

Man City đang sở hữu hàng tấn công mạnh mẽ và lại được chơi trên sân Etihad, một chiến thắng đậm trước Stoke City là điều nằm trong tầm tay. Bóng chưa lăn chưa thể nói trước nhưng Man City quá vượt trội so với Stoke City.

Tottenham 3-0 Bournemouth

Tottenham chưa thể phá dớp không thắng tại Wembley nhưng đây sẽ là cơ hội tốt cho họ. Bournemouth đang gặp nhiều vấn đề ở mùa giải này và trước một Harry Kane đang ghi bàn không ngừng nghỉ, hàng thủ của họ sẽ mắc sai lầm.

Watford 1-2 Arsenal

Một trận cầu khó khăn chờ đón Arsenal. Man City từng ghi 6 bàn vào lưới Watford nhưng Arsenal thời điểm này không ở cùng đẳng cấp đó, nhất là khi Watford vừa có màn trình diễn tuyệt vời giành 1 điểm trước West Brom dù bị dẫn trước 2-0 ở vòng 7 vừa qua. HLV Arsene Wenger nên để Mesut Ozil ngồi dự bị. Cậu ấy là cầu thủ hàng đầu nhưng lúc này đây, phong độ đang tụt dốc thê thảm.

Bài liên quan