Dự đoán vòng 14 NHA: Đại gia cùng thắng; Tottenham và M.U gặp khó

Cùng chuyên gia Sky Sports, Paul Merson dự đoán các kết quả loạt trận thuộc vòng đấu thứ 14 của giải Ngoại hạng Anh mùa 2017/18.

Vòng 14 Ngoại hạng Anh sẽ chứng kiến những trận cầu hết sức khó nhằn đối với các ông lớn Premier League. Trong khi Tottenham, Liverpool hay Man United phải lần lượt hành quân đến sân của Leicester City, Stoke City và Watford thì Man City, Arsenal hay Chelsea phải tiếp đón những đối thủ đầy khó chịu như Southampton, Huddersfield và Swansa. Hãy cùng chuyên gia Paul Merson dự đoán các kết quả của loạt trận vòng 14.

Leicester City 1-1 Tottenham

Tottenham đang gặp quá nhiều khó khăn. Họ vừa gây thất vọng khi để West Brom cầm hòa 1-1 ngay trên sân White Hart Lane. Mùa trước, Tottenham từng thắng hủy diệt Leicester City nhưng không dễ để họ tái lặp thành tích này. Một trận đấu vất vả đang chờ đợi Tottenham.

Watford 1-2 Manchester United

Trước Brighton, Man United thi đấu kém thuyết phục và khá may mắn mới giành được 3 điểm. Watford là một thử thách khác mà Man United phải hết sức cẩn trọng. Thực tế, Watford sở hữu lối đá khó chịu và đã sẵn sàng gây sốc trước Man United. Trận hòa thôi cũng đã là một thất bại đối với Man United trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Arsenal 3-0 Huddersfield

Huddersfield trên sân khách là một đội bóng khác hoàn toàn. Thậm chí một Bournemouth cũng đã đủ để hạ Huddersfield 4 bàn không gỡ trên sân nhà. Dù vừa khiến Man City toát mồ hôi hột nhưng Huddersfield sẽ dễ dàng bị Arsenal khuất phục tại Emirates.

Chelsea 4-0 Swansea City

Trước Liverpool, Chelsea đã gặp đôi chút may mắn khi giành được 1 điểm sau sai lầm tai hại của Simon Mignolet. Dù vậy, trở lại sân nhà Stamford Bridge và chỉ phải tiếp đón Swansea, chiến thắng khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Antonio Conte.

Manchester City 3-0 Southampton

Khó có đội bóng nào có thể ngăn cản được Man City vào thời điểm hiện tại. Huddersfield đã làm tất cả chỉ để kiếm 1 điểm trước Man City nhưng cũng không thành công. Rõ ràng, Man City ở đẳng cấp khác biệt so với Southampton do đó, một chiến thắng đậm cho Man City là điều có thể dự đoán được.

Stoke City 1-3 Liverpool

Trận này, Stoke City nên để Peter Crouch xuất phát từ đầu bởi hàng thủ Liverpool khá kém ở khả năng chống bóng bỏng. Dù vậy, hàng công của Liverpool lại là một câu chuyện khác. Các cầu thủ Liverpool tấn công khá mạnh mẽ và trước một Stoke City phòng ngự yếu kém, đây là cơ hội tốt để thầy trò Jurgen Klopp có được 3 điểm.

Bài liên quan