Dù chơi tuyệt hay, De Gea vẫn chỉ xếp thứ 20 trong cuộc bầu chọn QBV

Trong những cầu thủ đang thi đấu tại Premier League, N’Golo Kante đứng thứ 8, là ngôi sao có vị trí cao nhất ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2017.

David de Gea là một trong bảy cầu thủ đang chơi bóng ở Ngoại hạng Anh góp mặt vào danh sách 30 đề cử Quả bóng vàng 2017. Dù thi đấu ấn tượng khi cùng MU vô địch League Cup và Europa League mùa trước và đang chơi rất hay mùa này, anh vẫn chỉ xếp thứ 20.

Trong top 10 kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 2017, Premier League có có 2 ngôi sao là N’Golo Kante, Harry Kane, lần lượt xếp ở vị trí thứ 8 và 10. Trong khi, Premier League vẫn được xem là giải vô địch quốc gia hấp dẫn và kịch tính nhất châu Âu.

Thủ môn David de Gea của câu lạc bộ MU không có vị trí cao trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2017.

Cầu thủ trụ cột của Chelsea là Eden Hazard chỉ xếp thứ 19 dù được đánh giá có tiềm năng cạnh tranh Quả bóng vàng. Còn ngôi sao đang được Real Madrid và Barca theo đuổi là Philippe Coutinho xếp vị trí cuối trong danh sách bình chọn Quả bóng vàng 2017 cùng Dries Mertens của Napoli.

Năm nay, kết quả bầu chọn Quả bóng vàng không nằm ngoài dự đoán của nhiều người khi Cristiano Ronaldo được vinh danh sau mùa giải thành công rực rỡ cùng Real Madrid. Anh ẵm trọn 2 danh hiệu cá nhân danh giá là “The Best” của FIFA và Quả bóng vàng do tạp chí France Football trao tặng.

Ronaldo giành Quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp.

Trong khi đó, hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Lionel Messi của Barca và tiền đạo Neymar – cầu thủ đắt nhất thế giới với trị giá hợp đồng lên tới 222 triệu euro sau khi chuyển đến PSG từ Barca hè vừa qua.

Dù thi đấu thành công khi vô địch Serie A và vào đến chung kết Champions League với thành tích 10 trận giữ sạch lưới, thủ môn Buffon của Juve chỉ xếp thứ 4. Rõ ràng các cầu thủ phòng ngự vẫn luôn gặp bất lợi lớn trong những cuộc bầu chọn danh hiệu cá nhân.

Những ngôi sao được đánh giá đủ khả năng chấm dứt sự thống trị của Ronaldo và Messi trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng.

Bài liên quan