ĐTVN ở đại chiến Jordan: Dùng sức trẻ kết hợp với kinh nghiệm

Sức trẻ và kinh nghiệm, đó là 2 yếu tố của ĐTVN trong trận chiến với Jordan tại vòng loại ASIAN Cup 2019 lần này.

Ngoài nòng cốt là lứa cầu thủ sinh 1995, HLV Hữu Thắng còn gây sốc khi triệu tập đến 6 cầu thủ vừa dự World Cup U20, qua đó biến trận đại chiến với Jordan tại vòng loại ASIAN Cup 2019 vào lúc 19 giờ ngày 13/6 thành trận đấu của một đội tuyển Quốc gia có tuổi đời trẻ nhất lịch sử.

Trẻ hóa để “giải mã” Jordan

Jordan đến làm khách trên sân Thống Nhất với tư cách là đội đang dẫn đầu bảng C sau khi có chiến thắng “hủy diệt” 7-0 trước Campuchia. Trong tay HLV Abdullah Ahmed Khalfan là những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm đang chơi ở giải vô địch Jordan.

Tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp Jordan lúc 19h00 ngày 13/6 trên kênh K+PM.

Đối đầu với đội hình giàu kinh nghiệm của Jordan, HLV Hữu Thắng khiến giới chuyên môn ngạc nhiên xen lẫn thích thú và chờ đợi khi lựa chọn đội hình trẻ nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Trong danh sách triệu tập 27 cầu thủ lên tuyển lần này chỉ có 3 người thuộc thế hệ 8X là Thanh Trung, Xuân Tú và Văn Hoàn, còn lại đều là lứa tài năng 9x. Trong đó có đến 15 cầu thủ có năm sinh từ 1995 trở đi, riêng lứa vừa đá World Cup U20 chiếm đến 5 người.

Chắc chắn HLV Hữu Thắng muốn lấy sức trẻ để tạo tiền đề cho quá trình tạo dựng diện mạo mới. Nhất là với lợi thế sân nhà, tuyển Việt Nam với một loạt ngôi sao trẻ đang lên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… sẽ là những cái tên đủ sức kéo hàng ngàn khán giả đến sân Thống Nhất để cổ vũ cho đội nhà trước trận đại chiến tranh ngôi đầu bảng C với Jordan.

Các khán giả không thể tới sân có thể xem trọn vẹn trận đấu được coi là khó khăn nhất vòng loại thứ 3, Asian Cip 2019 của ĐT Việt Nam trên các nền tảng của K+ là Truyền hình DTH và ứng dụng myK+.

Khởi động mùa hè rực lửa

Tiếp lửa cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng ở vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2019 cũng như đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2019 sẽ diễn ra vào tháng 7 tới, truyền hình K+ không những đáp ứng sự háo hức của người hâm mộ Việt Nam về một đội tuyển trẻ trung, khát khao chiến thắng, mà còn mang đếncho khán giả hàng loạt sự kiện thể thao mùa hè hấp dẫntrong khi chờ mùa giải mới của Ngoại hạng Anh và La Liga.

Các giải đấu hấp dẫn hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ mùa hè bùng nổ thể thao trên các kênh K+.

Anh Đỗ Hoàng, hội trưởng Hội CĐV Chelsea ở TPHCM chia sẻ: “Trong khi chờ Ngoại hạng Anh trở lại, hè này, vẫn có hàng loạt giải thể thao hấp dẫn mà tôi không thể bỏ qua trên truyền hình K+, đặc biệt là ICC Cup, tour đấu mùa hè hấp dẫn có sự góp mặt của Chelsea thân yêu.

Chưa kể, xen lẫn giữa hai giải Grand Slam nóng bỏng là Roland Garros và Wimbledon sẽ là 2 giải ATP 500 Gerry Weber Open và Aegon Championships. Đây thực sự là những màn tổng dợt tuyệt vời mà người hâm mộ của Nadal, Federer, Djokovic hay Dominic Thiem không thể bỏ lỡ”.

Dù mới được phát sóng trên các kênh K+ không lâu, nhưng giải Chinese Super League – “sàn diễn” mới của hàng loạt ngôi sao triệu đô của bóng đá thế giới như Carlos Tevez, Pato, Martines… cũng thu hút sự quan tâm của những người yêu thể thao.

Được cung cấp miễn phí cho thuê bao K+, ứng dụng myK+ còn cho phép người dùng kết nối với màn hình lớn như tivi, máy tính.

Anh Trần Hữu Nghĩa, thành viên sáng lập của Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS) cho biết: “Tôi lắp truyền hình K+ vì không muốn bỏ lỡ một trận đấu nào của Ngoại hạng Anh và La Liga, những lúc bận rộn không ngồi trước màn hình tivi vẫn có thể theo dõi qua ứng dụng myK+ trên đủ loại thiết bị điện tử.

Đặc biệt là vì myK+ có tính năng xem lại chương trình trong vòng 8 tiếng, những CĐV trung thành của đội tuyển Việt Nam như tôi sau khi trực tiếp đến sân để cổ vũ đội nhà, khi về có thể dễ dàng theo dõilại trận đấu trên các thiết bị di động hoặc máy tính bảng”.

 

Bài liên quan