Đội hình U21 xuất sắc nhất châu Âu mùa này: ‘Nhạc trưởng’ Dele Alli, ‘sát thủ’ Mbappe

Mùa giải 2016/17 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các tài năng trẻ tại châu Âu. Cùng tờ Squawka điểm mặt 11 cái tên nổi trội nhất ở độ tuổi U21 đang làm mưa làm gió tại 5 giải VĐQG hàng đầu Lục địa già.

Thủ môn: Gianluigi Donnarumma (AC Milan) – Chỉ mới 18 tuổi nhưng Donnarumma đã là thủ thành số 1 của AC Milan mùa này. Trong số 36 lần ra sân cho Rossoneri, Donnarumma đã có 11 lần giữa sạch lưới. Tài năng trẻ này cũng được xem là người kế thừa Gianluigi Buffon trên tuyển Italia trong tương lai.

Hậu vệ phải: Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen) – Mùa này, Henrichs luôn là sự lựa chọn số 1 bên hành lang phải của HLV Roger Schmidt. Với khả năng phòng ngự ấn tượng, Henrichs có đến 100 pha can thiệp thành công từ đầu giải đến nay. Ngoài ra, hậu vệ này có trung bình 6 pha phòng ngự thành công/trận.

Trung vệ: Niklas Sule (Hoffenheim) – Sule sẽ là thành viên của Bayern Munich vào mùa giải tới. Trung vệ trẻ người Đức nổi trội ở khả năng tắc bóng khi chiến thắng 44/76 tình huống đối đầu với cầu thủ đối phương.

Trung vệ: Andreas Christensen (Monchengladbach) – Mùa tới, Christensen sẽ trở lại thi đấu cho Chelsea khi được HLV Antonio Conte triệu tập. Hiện tại, trung vệ trẻ này đang là trụ cột của Gladbach khi giành chiến thắng đến 66% số pha không chiến.

Hậu vệ trái: Theo Hernandez (Alalves) – Hiện Hernandez đang thi đấu cho Alaves theo dạng cho mượn từ Atletico Madrid. Tài năng của hậu vệ này khiến cả Real Madrid lẫn Barcelona vô cùng sốt sắng. Ở Hernandez, người ta thấy được khả năng công thủ toàn diện và sở hữu sức mạnh trong những pha đi bóng.

Tiền vệ: Rodri (Villarreal) – Dù chỉ mới 20 tuổi nhưng Rodri lại cao đến 1m90. Tiền vệ trẻ này được mệnh danh là “gã khổng lồ” trong đội hình Villarreal và thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Rodri sở hữu tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 90%, đồng thời là 67 lần tranh chấp thành công cũng như 53 lần phòng ngự hiệu quả.

Tiền vệ: Dele Alli (Tottenham) – Tại Ngoại hạng Anh, cái tên Alli đã quá nổi tiếng. Tiền vệ sinh năm 1997 này đã ghi đến 17 bàn thắng cho Tottenham mùa này tính riêng tại giải quốc nội. Ngoài ra, sự đa năng của Alli cũng được các chuyên gia bóng đá đánh giá cao.

Tiền đạo: Thomas Lemar (Monaco) – Tốc độ và khả năng tạo đột biến của Lemar tại Monaco là không thể xem thường. Tài năng trẻ đã tạo ra đến 64 tình huống nguy hiểm cho đồng đội ghi bàn mùa này. Lemar có thể chọc khe lẫn tạt bóng rất chuẩn xác.

Tiền đạo: Ousmane Dembele (Dortmund) – Chỉ mới gia nhập Dortmund mùa này nhưng Dembele lại nhanh chóng để lại dấu ấn và trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công. Khả năng đi bóng kĩ thuật chính là điểm mạnh nhất của Dembele (hơn 100 lần qua người thành công).

Tiền đạo: Kylian Mbappe (Monaco) – Mbappe chỉ mới 18 tuổi nhưng đã là trụ cột trên hàng công Monaco. Mùa này, tiền đạo người Pháp đã ghi 6 bàn tại Champions League trong lần đầu tham dự. Ngoài ra, Mbappe còn sở hữu 14 pha lập công tại Ligue 1 và kiến tạo 8 lần. Tương lai của Mbappe đang rất sáng lạn.

Tiền đạo: Timo Werner (RB Leipzig) – Không một tiền đạo U21 nào tại 5 giải VĐQG châu Âu ghi nhiều bàn hơn Werner mùa này (21 bàn). Chính phong độ ấn tượng của Werner giúp RB Leipzig kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 và góp mặt tại Champions League mùa sau.

Đội hình U21 hay nhất châu Âu.

Bài liên quan