Đội hình tiêu biểu sau vòng bảng U20 World Cup 2017

Vòng bảng U20 World Cup 2017 đã chính thức khép lại với nhiều trận đấu hay và giàu cảm xúc, cùng những màn thể hiện xuất sắc của các cá nhân. Hãy cùng đến với Đội hình tiêu biểu vòng bảng theo bầu chọn của Goal.com.

Thủ môn Santiago Mele (U20 Uruguay): Cùng với Pháp và Venezuela, U20 Uruguay là một trong ba đội chưa để thủng lưới sau 3 trận vòng bảng. Thành tích này của đội bóng Nam Mỹ có công lớn của thủ thành 19 tuổi Santiago Mele. Với lối chơi chắc chắn cùng khả năng phản xạ xuất thần, chàng trai của Fenix đã giúp đội nhà lọt vào vòng knock-out chỉ sau 2 trận đầu.

Hậu vệ Olivier Boscagli (U20 Pháp): Chắc chắn, an toàn và bền bỉ là những phẩm chất mà người ta nhìn thấy được ở hậu vệ đang khoác áo Nice. Với những cầu thủ phòng ngự như Boscagli, không ngạc nhiên khi U20 Pháp chính là 1 trong 3 đội chưa để lọt lưới bàn nào sau vòng bảng (cùng Venezuela và Uruguay).

Trung vệ Issa Diop (U20 Pháp): Cầu thủ Toulouse được đánh giá cao bởi sự điềm tĩnh, chắc chắn và tinh thần không khoan nhượng trên sân. Chiều cao 1m94 không khiến anh chàng gặp nhiều khó khăn mà trái lại còn giúp Diop mạnh mẽ hơn trong các pha không chiến. Trong 2 trận ra sân, trung vệ này đều thi đấu hiệu quả giúp đội nhà giữ sạch mành lưới.

Hậu vệ Lee Sang-Min (U20 Hàn Quốc): Thủ quân U20 Hàn Quốc ra sân đủ 270 phút ở vòng bảng. Cầu thủ đang theo học tại ĐH Ulsan cũng là 1 trong 9 cầu thủ còn lại của lứa U17 Hàn Quốc tham dự giải U17 World Cup 2 năm trước. Dưới sự chỉ huy của Lee, hàng thủ đội bóng xứ kim chỉ để lọt lưới đúng 2 bàn/ 3 trận.

Tiền vệ trung tâm Lucas Tousart (U20 Pháp): Trong đội hình U20 Pháp hiện tại, tiền vệ của Lyon đóng vai trò như một máy quét ở tuyến giữa. Anh chàng được đánh giá cao ở sự bền bỉ, máu lửa và chuẩn xác trong từng pha bóng. Ngoài khía cạnh chuyên môn, Tousart còn nắm giữ vai trò thủ quân của đội.

Tiền vệ trung tâm Rolando Mandragora (U20 Italy): Cầu thủ thuộc biên chế Juventus là một trong những cầu thủ U20 Italy thi đấu hay nhất tại vòng bảng. Bên cạnh lối chơi phòng ngự quyết liệt, khả năng phân phối bóng, kiến tạo và dứt điểm của Mandragora cũng khá lợi hại. Khác với Tousart, “số 8” của U20 Italy thuận chân trái và có xu hướng di chuyển rộng hơn.

Tiền vệ trung tâm Amine Harit (U20 Pháp): Amine Harit là một trong những tiền vệ quan trọng bậc nhất trong lối chơi của U20 Pháp. Tiền vệ của Nantes sở hữu khả năng sáng tạo, di chuyển, rê dắt và kiến tạo lợi hại. Để tiến xa ở vòng knock-out, U20 Pháp có lẽ sẽ rất cần những khoảnh khắc thiên tài từ ngôi sao gốc Marocco.

Tiền vệ phải Sergio Cordova (U20 Venezuela): Chân sút 19 tuổi của U20 Venezuela là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong cả 3 trận tại vòng bảng (tổng cộng 4 bàn). Ngoài thể hình cao lớn, Cordova còn sở hữu kỹ năng xử lý bóng và dứt điểm bằng hai chân rất hiệu quả. Anh chàng này hứa hẹn sẽ trở thành phát hiện thú vị sau kỳ U20 World Cup năm nay.

Tiền vệ tấn công Ritsu Doan (U20 Nhật Bản): Cùng với Lee Seung-woo của Hàn Quốc, Ritsu Doan là một trong những gương mặt Châu Á cực kỳ đáng xem tại U20 World Cup năm nay. Ngoài tốc độ và kỹ năng rê dắt, tiền vệ này còn sở hữu sự nhạy bén đáng gờm khi tiếp cận cầu môn đối thủ. Sau vòng bảng, Doan đã có cho mình 3 bàn thắng, và tất cả đều đến từ cái chân trái đầy “ma thuật”.

Tiền vệ trái Lee Seung-woo (U20 Hàn Quốc): Thật không ngoa khi nói rằng Lee Seung-woo chính là niềm tự hào số 1 của người Hàn Quốc đến hiện tại. Trong 2 trận đá chính, tiền đạo của Học viện La Masia (Barcelona) danh tiếng đã sở hữu cho mình 2 bàn thắng. Tất cả đều xứng đáng được gọi là những “tuyệt phẩm”, mang đậm dấu ấn riêng của anh chàng, từ tốc độ, kỹ thuật cho đến bản năng săn bàn đáng kinh ngạc ở tuổi 19.

Trung phong Lautaro Martinez (U20 Argentina): Chỉ ra sân vỏn vẹn 108 phút/ 2 trận, nhưng chân sút của Racing Club cũng kịp có cho mình 2 bàn thắng. Đều là những tình huống cho thấy kỹ năng chọn vị trí, xoay trở và dứt điểm cực kỳ lợi hại từ cầu thủ 19 tuổi. Nếu U20 Argentina không ra về sớm, NHM ắt hẳn sẽ có cơ hội lưu ý nhiều đến cái tên Lautaro Martinez.

Bài liên quan