Đội hình 11 siêu sao đá cực hay ở CLB nhưng lại “kém duyên” với ĐT Quốc Gia

Đều gặt hái vô số danh hiệu cùng CLB nhưng những ngôi sao bóng đá này lại chưa một lần giúp đội bóng quê hương bước lên đỉnh vinh quang dù họ đã hết mình cống hiến.

Thủ môn – Victor Valdes: Là số 1 trong đội hình của “Gã khổng lồ” xứ Catalan ở thời kỳ đỉnh cao phong độ nhưng chỉ có suất dự bị ở ĐT Tây Ban Nha do cái bóng quá lớn của Iker Casillas.

 

Hậu vệ – Thiago Silva: Chân sút sinh năm 1984 liên tục nhận thất bại khi khoác áo ĐT Brazil dự World Cup cũng như ở đội Olympic.

 

Hậu vệ – Rio Ferdinand: Chân sút xứ sở sương mù có sự nghiệp lẫy lừng cùng đội chủ sân Old Trafford, nhưng ở ĐT Anh mọi thứ chỉ là con số 0 tròn trĩnh, thậm chí trung vệ này từng lỡ hẹn EURO 2004 vì án cấm thi đấu 8 tháng.

 

Hậu vệ – Eric Abidal: Abidal ra mắt đội tuyển Pháp trong trận đấu với Bosnia & Herzegovina hồi tháng Tám năm 2004. Anh đã có 61 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và từng được thừa nhận như là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới. Tuy nhiên, Eric giành vô số danh hiệu cùng Barca nhưng lại phục vụ ĐTQG đúng thời kỳ đen tối nhất của bóng đá Pháp.

Tiền vệ trụ – Steven Gerrard: Là tượng đài ở bất diệt, thủ quân huyền thoại của “Lữ đoàn đỏ”, tiền vệ 36 tuổi người Anh vừa quyết định giải nghệ và để lại sự nghiệp lẫy lừng cùng Liverpool nhưng đầy thất vọng ở ĐT Anh.

 

Tiền vệ trung tâm – Frank Lampard: Là đối tác của Steven Gerrard trong “thế hệ vàng” tài năng nhưng luôn gây thất vọng của ĐT Anh.

 

Tiền vệ trung tâm: Michael Ballack: Cựu tiền vệ Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Chelsea và “Cỗ xe tăng”, người mà suốt cuộc đời sự nghiệp đã nhiều lần ở cách đỉnh vinh quang chỉ một bước chân. Michael nhận hai thất bại cay đắng cùng ĐT Đức ở World Cup 2002 và EURO 2008. Người ta không bao giờ quên được hình ảnh trong đêm mưa tại Moscow năm 2008, khi John Terry trượt chân trên chấm 11m, Ballack đã ngã quỵ xuống sân. Chứng kiến Man Utd giương cao chức vô địch, người đàn ông bản lĩnh đó lần đầu tiên rơi nước mắt.

 

Tiền vệ trái – Marco Reus: Là ngôi sao của bóng đá Đức nằm trong đội hình xuất sắc nhất lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. Song, trong nhiều năm qua, dấu ấn của anh tại ĐTQG tính tới thời điểm này gần như bằng con số 0. Tiền vệ Marco lỡ hẹn với World Cup 2014 và EURO 2016 vì những chấn thương vô duyên trước giờ chốt danh sách.

Tiền vệ phải – Luis Figo: Từng thất bại ở chung kết EURO 2004 ngay trên sân nhà, bên cạnh đó là những trận thua đau ở bán kết EURO 2000 và World Cup 2006 cùng ĐT Bồ Đào Nha.

 

Tiền đạo – Didier Drogba: Cùng ĐT Bờ Biển Ngà liên tiếp đen đủi khi rơi vào bảng tử thần tại World Cup và không thể làm nên bất ngờ. Chưa hết, “Voi rừng” còn đá hỏng penalty khiến đội nhà thua đau Zambia ở chung kết CAN 2012.

 

Tiền đạo – Lionel Messi: “El Pulga” chỉ còn biết trách chính bản thân mình khi không thể giúp Albicelestes giành bất cứ danh hiệu nào cấp độ quốc tế. Là siêu sao số 1 thế giới nhưng không thể giúp ĐT Argentina tránh được hat-trick về nhì tại World Cup 2014, Copa America 2007, 2015 và 2016.

 

 

 

 

 

 

Bài liên quan