Đội hình 11 cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở các CLB châu Âu

Cùng chúng tôi điểm mặt 11 cầu thủ gốc Việt tài năng ở thế hệ 9x đang thi đấu ở các CLB châu Âu.

Thủ môn

Filip Nguyễn (sinh năm 1992, cao 1m91, CLB Vlasim): Trưởng thành ở lò trẻ danh tiếng của Sparta Praha cùng lứa với Mạc Hồng Quân, Filip Nguyễn từng được gọi lên đội 1. Trong 2 mùa qua, Filip Nguyễn là trụ cột quan trọng của Vlasim thi đấu ở giải hạng Nhì CH Czech

Hậu vệ

Boby Lương Nguyên Bảo (sinh năm 1997, cao 1m78, CLB U21 Dukla Praha): Anh đặt mục tiêu lên chơi ở giải hạng Nhất cùng đội một Dukla sau khi đã gây ấn tượng ở đội trẻ

Adriano Schmidt (sinh năm 1994, cao 1m85, CLB Schwabmunchen): Chàng trai này từng tập luyện tại lò đào tạo của Augsburg và Ingolstadt. Hiện anh đang khoác áo đội bóng Schwabmunchen

Ngô Đức Thành (sinh năm 1993, cao 1m85, CLB FSV Bissingen): Sau khi rời khỏi lò đào tạo của CLB Stuttgart Kickers, anh gia nhập một số đội bóng trẻ ở khu vực lân cận trước khi cập bến FSV Bissingen năm 2015 và gắn bó cho tới thời điểm hiện tại. Mùa giải này, Đức Thành đã ra sân tổng cộng 34 trận và đóng góp 1 bàn thắng cho đội nhà

Nguyễn Đức Hiếu (sinh năm 1998, cao 1m70, CLB U19 JFV Nordwest): Chàng hậu vệ nhỏ con lớn lên ở Bremen nhưng trưởng thành từ học viện bóng đá của CLB Vfl Oldenburg trước khi gia nhập JFV Nordwest. Ước mơ của anh là hoàn tất việc học tại Đức, sau đó trở về Việt Nam chơi bóng theo ý nguyện của bản thân và gia đình

Tiền vệ

Daniel Prochazka (sinh năm 1995, cao 1m81, CLB Usti nad Labem): Sau khi tốt nghiệp học viện bóng đá tại quê nhà, anh chuyển sang CLB ở giải hạng Nhì Usti nad Labem. Anh hiện là trụ cột của đội bóng này

Fabian Vy Ngọc (sinh năm 1999, cao 1m78, CLB U19 Eintracht Braunschweig): Fabian là một trong hai cầu thủ gốc Việt hiếm hoi chơi bóng ở cấp độ U19 của bóng đá trẻ Đức

Tony Lê Tuấn Anh (sinh năm 1999, cao 1m80, CLB U19 Bohemians): Ở mùa giải tới, anh sẽ cùng U19 Bohemians Praha thi đấu tại giải đấu cao nhất của cấp độ U19 CH Czech và chờ một cơ hội khác sẽ đến với mình ở quê nhà

Nguyễn Phi (sinh năm 1996, cao 1m76, LCB U21 Luzern): Nguyễn Phi là trường hợp rất đáng chú ý khi từng khoác áo các tuyển trẻ từ U15 đến U19 Thụy Sỹ

Henry Nguyễn (sinh năm 1998, cao 1m75, CLB U20 Helsinki): Thủ quân của U20 Helsinki chọn đường kết hợp giữa học tập và bóng đá. Nhờ thành tích học tập tốt từ thuở nhỏ, Henry đã nhận được học bổng toàn phần từ ĐH California State, Bakersfield của Mỹ và sẽ đến đây vào tháng 8 tới đây

Tiền đạo

Nguyễn Anh Hiệp (sinh năm 1999, cao 1m81, CLB U19 Sparta Rotterdam): Chàng tiền đạo của U19 Sparta Rotterdam khẳng định, anh sẵn sàng khoác áo đội tuyển trẻ Việt Nam nếu nhận được lời mời

Bài liên quan