Đội bóng số 1 Đông Nam Á thất bại thảm hại trước Trung Quốc

Dù đứng ở vị trí số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA nhưng Philippines lại ở trình độ thấp hơn Trung Quốc rất nhiều. Trong trận giao hữu vừa kết thúc, Philippines đã gục ngã với tỷ số 1-8 trước đội bóng của HLV Lippi.

Nhằm chuẩn bị cho loạt trận vòng loại Asian Cup 2019, đội tuyển Philippines đã có trận giao hữu với Trung Quốc ở Quảng Châu. Dù đứng ở vị trí số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA nhưng Philippines lại ở trình độ thấp hơn Trung Quốc rất nhiều.

Bằng chứng, dù ra sân với đội hình gần như mạnh nhất (chỉ thiếu thủ môn Etheridge và tiền đạo Patino) nhưng Philippines đã dễ dàng hứng chịu thảm bại với tỷ số 1-8 trước Trung Quốc.

Thực tế, trình độ chênh lệch của hai đội đã được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trung Quốc chỉ mất đúng 3 phút để chọc thủng lưới thủ môn Deyto. Người lập công cho Trung Quốc là trung vệ Ren Hang.

Philippines thảm bại trước Trung Quốc

Sau đó, tới phút 25, Xiao Zhi đã đánh đầu ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho Trung Quốc. Phút 33, tiền đạo Bahadoran đã nhen nhóm hy vọng gỡ hòa cho Philippines khi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Thế nhưng, đó là tất cả những gì đội bóng số 1 Đông Nam Á làm được. Trong những phút còn lại, Trung Quốc thi đấu dễ dàng như đá tập. Trước khi hiệp 1 khép lại, cầu thủ thuộc biên chế của Guangzhou Evergrande, Yu Hanchao đã nâng tỷ số lên 3-1 cho Trung Quốc.

Sang hiệp 2, Trung Quốc tiếp tục thể hiện sự vượt trội của mình. Họ có thêm 5 bàn thắng nữa do công của Wang Yongpo (phút 54), Yin Hongbo (phút 57), Zhang Xizhe (phút 68) và Deng Hanwen (phút 71 và 90).

Với thất bại này, Philippines có thể khó giữ ngôi vị số 1 Đông Nam Á ở bảng xếp hạng FIFA vào tháng sau. Vào ngày 13/6, họ sẽ chạm trán với Tajikistan ở vòng loại Asian Cup 2019.

Kết quả những trận giao hữu của các đội tuyển Đông Nam Á:

Uzbekistan 2-0 Thái Lan

Trung Quốc 8-1 Philippines

Singapore 1-1 Myanmar

UAE 4-0 Lào

Bài liên quan