Djokovic thắng dễ trận ra quân tại Eastbourne

Tay vợt Serbia đánh bại Vasek Pospisil với tỷ số 6-4, 6-3 trong trận đấu diễn ra hôm qua 28/6.

Trận đấu giữa Novak Djokovic và Vasek Pospisil đáng ra diễn ra hôm 27/6 nhưng bị hoãn một ngày do trời mưa ở Eastbourne. Ở thời điểm trọng tài cho dừng trận đấu, Djokovic đang dẫn 1-0 và 40-30 ở game thứ hai.

Trở lại sân sau một ngày chờ đợi, Djokovic giành break và vươn lên dẫn trước. Mọi chuyện tiếp tục suôn sẻ với tay vợt Serbia ở set hai khi anh ghi điểm break sớm và kết thúc trận đấu sau 85 phút.

Dù bị hoãn lại 1 ngày nhưng khi trở lại Djokovic vẫn hoàn toàn áp đảo đối thủ

Đây là trận đấu đầu tiên của Djokovic kể từ thất bại ở tứ kết Roland Garros trước Dominic Thiem. Từ năm 2010 đến nay, đây là giải đấu tiền Wimbledon đầu tiên tay vợt Serbia tham dự trong lúc đang chật vật tìm lại phong độ.

“Tôi vui khi được đến đây, Eastbourne. Tôi có một vài ngày tập luyện chất lượng với các tay vợt giỏi, có phong thông tin khác nhau. Hôm qua, đáng ra chúng tôi đã bắt đầu trận đấu và thật không vui khi thấy mưa cả ngày”, Djokovic nói.

Tay vợt người Serbia dễ dàng giành chiến thắng

Đối thủ của Djokovic ở tứ kết sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Donald Young và Jared Donaldson. Anh được xếp hạt giống cao nhất tại Eastbourne. Gael Monfils, John Isner và Mischa Zverev cũng góp mặt ở giải ATP 250 này.

Dù đã rớt xuống vị trí thứ tư trên bảng điểm ATP, Djokovic vẫn được xếp hạt giống số hai tại Wimbledon, sau Andy Murray. Ở giải năm ngoái, anh bất ngờ bị Sam Querrey loại ở vòng ba. Thất bại đó chấm dứt chuỗi 30 trận thắng liên tiếp của Djokovic và khởi đầu cho giai đoạn sa sút phong độ kéo dài đến nay.

Bài liên quan