Dính đa chấn thương, Tuấn Anh có thể nghỉ thi đấu hết mùa giải?

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL có thể phải nghỉ thi đấu hết mùa giải 2017 khi đang dính 4 chấn thương khác nhau.

Tuấn Anh đã gặp chấn thương trong trận đấu giữa U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan lượt trận cuối cùng tại bảng B SEA Games 29. Trận đấu mà thầy trò HLV Hữu Thắng nhận thất bại chung cuộc 0-3 và đành nói lời chia tay với giấc mơ HCV SEA Games ngay tại vòng bảng và cũng dẫn đến kết cục là Hữu Thắng phải nói lời từ chức sau thất bại của U22 Việt Nam.

Kể từ trận đấu này, Tuấn Anh chưa thi đấu lần nào trong màu áo các đội tuyển quốc gia và cả CLB HAGL. Trước đó, tiền vệ người Thái Bình cũng không được đội bóng phố Núi đăng ký thi đấu trong suốt lượt đi tại Toyota V.League 2017.

Theo những thông tin mới nhất được tiết lộ, Tuấn Anh đang gặp đa chấn thương với 4 chấn thương khác nhau. Bác sĩ Đồng Xuân Lâm của CLB HAGL cho biết những chấn thương mà tiền vệ người Thái Bình đang gặp phải là: “Thứ nhất, Tuấn Anh bị đau cơ thẳng bụng và chéo bụng. Thứ hai là đau cơ đáy chậu. Thứ ba là đau cơ khép lớn. Và thứ tư là gặp vấn đề ở các đầu gân cơ lược, cơ vuông đùi phía bên chân trái”.

Tuấn Anh có thể nghỉ thi đấu hết mùa giải 2017

Với hàng loạt chấn thương đang gặp phải bác sĩ của HAGL xác nhận Tuấn Anh chưa thể ra sân thi đấu trở lại và đội ngũ nhân viên y tế CLB đang nỗ lực điều trị chấn thương cho cầu thủ người Thái Bình: “Chúng tôi đang điều trị tổng lực một cách tối đa cho Tuấn Anh, bao gồm điều trị vật lý trị liệu, rồi tiêm giàu tiểu cầu để kích thích hồi phục chấn thương”.

Tin vui với HLV Nguyễn Quốc Tuấn và ban huấn luyện HAGL là đến nay tình hình chấn thương của Tuấn Anh đã bình phục được khoảng 70 đến 80%: “Tính đến hiện tại thì Tuấn Anh đã bình phục được 70-80% chấn thương.

Cậu ấy đang tích cực tập hồi phục kết hợp với điều trị. Nhưng thời gian để Tuấn Anh có thể trở lại tập luyện cùng với các đồng đội rồi sau đó là ra sân thi đấu thì còn phụ thuộc nhiều vào cậu ấy”, bác sĩ Đồng Xuân Lâm cho biết.

Với những vấn đề đang gặp phải, nhiều khả năng Tuấn Anh sẽ phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải năm nay khi Toyota V.League 2017 chỉ còn 8 vòng đấu nữa là kết thúc. Nếu điều này trở thành sự thật, Tuấn Anh sẽ chỉ thi đấu đúng 3 trận cho HAGL ở mùa giải 2017. Trước đó, trong suốt 5 tháng đầu năm 2017, anh cũng không thể ra sân ở V.League cũng vì gặp chấn thương gối.

Bài liên quan