Dijon vs Monaco, 22h00 ngày 13/8: Thêm 1 ngày vui cho nhà ĐKVĐ

Sau màn ra quân thắng lợi, Monaco hướng “vòi rồng” hút điểm tới đối thủ dưới cơ Dijon tại vòng đấu thứ hai này, bất chấp việc phải thi đấu xa nhà.

Những tưởng chuỗi trận giao hữu hè “xịt” đã ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của Monaco, nhưng bằng bản lĩnh của nhà ĐKVĐ nước Pháp thầy trò Jardim đã có màn thị uy khá ấn tượng trước Toulouse. Hai lần bị vượt lên dẫn trước, Monaco vẫn tìm cách để gỡ hòa thành công và hoàn tất màn ngược dòng bằng bàn thắng ấn định của Glik phút 70.

Vạn sự khởi đầu nan, 3 điểm đầu tiên có một ý nghĩa rất lớn nhằm xốc lại tinh thần cho đội bóng tới từ Công quốc sau thời gian biến động vừa qua. Hàng loạt nhân tố trụ cột rời đi, kết quả không tốt,…

Falcao được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi bàn cho Monaco

Trở lại cuộc so tài này, làm khách tới sân của Dijon, Monaco được đánh giá cao hơn khá nhiều. Không chỉ bởi phong độ sân khách của nhà Vua rất ấn tượng: bất bại 14 trận gần nhất, mà còn tới từ lịch sử 5 trận áp đảo đối phương. Dù mất một số trụ cốt quan trọng sau mùa hè nhưng đội hình của nhà ĐKVĐ vẫn tỏ ra vượt trội so với Dijon, đặc biệt là trên hàng công với bộ đôi hủy diệt Falcao – Mbappe có thể xuyên phá mọi hàng thủ.

Bên kia phần sân, như đã nói ở trên Dijon chưa từng thắng nổi Monaco trong 5 trận chạm trán: hòa 2, thua 3. Đã vậy, ở trận ra quân họ đã thua sấp mật 0-3 trên sân của Marseille, nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 3.

Mbappe cũng đươc mong chờ sẽ “thông nòng” trong trận đấu tới đây

Chưa dừng lại ở đó, lần tiếp đón Monaco tại Gaston-Gérard, HLV Olivier Dall’Oglio còn không có được lực lượng mạnh nhất do sự vắng mặt của Wesley Lautoa hay 3 cầu thủ Tavares, Chafik và Abeid bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Thực lực không thể sánh bằng, Dijon chỉ còn cách chiến đấu bằng hy vọng trước Monaco và đặt mục tiêu giành trận hòa đã là thành công ngoài mong đợi.

Thông tin lực lượng:

Dijon: Wesley Lautoa vắng mặt do chấn thương. Fouad Chafik, Mehdi Abeid, Julio Tavares bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Monaco: Boschilia bỏ ngỏ khả năng ra sân

Đội hình dự kiến của 2 đội

Nhận định: Dijon 0 – 2 Monaco

Bài liên quan