Điều MU cần lúc này là nâng cấp hộ Mourinho đôi cánh

Ban lãnh đạo Man Utd cần lắp cho HLV Mourinho “đôi cánh” để chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể đưa “Quỷ đỏ” xưng vương ở mùa giải mới.

Việc M.U bị loại ở Champions League bởi Sevilla khiến các cổ động viên của “Quỷ đỏ” không khỏi sốc. Đơn giản vì đại diện của Tây Ban Nha là một trong những đối “mềm” nhất tại vòng 1/8 Champions League mùa này.

Sau thất bại đau đớn trước Sevilla, búa rìu dư luận lại hướng tất cả về HLV Mourinho. Tất cả đều cho rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã hèn nhát, khi không để MU chơi tấn công trước Sevilla trong trận lượt về trên sân Old Trafford. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, người hâm mộ “Quỷ đỏ” hay giới truyền thông cần phải công bằng hơn với Mourinho. Bởi để giành chiến thắng trong một trận đấu cần rất nhiều yếu tố, không đơn thuần cứ xua quân lên tấn công là sẽ được hưởng niềm vui, nếu như vậy, Liverpool và Man City sẽ không bao giờ thất bại.

Valencia và Young

Valencia và Young, đôi cánh đã mỏi của Mourinho

Rio Ferdinand đã nói M.U hiện tại là tập hợp của những người xa lạ, chơi bóng không vì nhau. Các huyền thoại khác của “Quỷ đỏ” thì chê bai Mourinho đã tiêu 400 triệu Euro từ khi dẫn dắt đội bóng, nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Tất cả họ đều vì tình yêu với “Quỷ đỏ” và có cái lý của mình, khi đưa Mourinho ra phán xét. Nhưng, Rio Ferdinand và các huyền thoại của MU cần biết rằng, số tiền mà MU bỏ ra để mua người vẫn chỉ là muối bỏ bể so với Man City hay PSG.

Cần phải thẳng thắn thừa nhận, với đội hình hiện tại của đội chủ sân Old Trafford, ban lãnh đạo đội bóng muốn thành công vẫn phải tiếp tục mua sắm. Hai vị trí cần nâng cấp ngay lập tức chính là hậu vệ cánh phải và cánh trái, nơi Valencia và Young đang đảm nhiệm. Như đã biết, hai cầu thủ này đều xuất thân ở vị trí tiền vệ, do Luke Shaw và Darmian không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn nên Mourinho đã phải kéo Young và Valencia xuống.

Ở những trận đấu với những đối thủ vừa miếng, hoặc yếu hơn, Young và Valencia thi đấu tốt, tạo được đột biết. Tuy nhiên, trước những đội bóng có khả năng tấn công tốt, hay chơi phòng ngự hay, đây lại là hai mắt xích yếu nhất của “Quỷ đỏ”. Bóng đá hiện đại yêu cầu hậu vệ cánh phải phòng ngự tốt và hỗ trợ tấn công hay. Trong những trận đấu quyết định, khi tiền vệ, tiền đạo bị vô hiệu hóa, sự linh động của hậu vệ biên sẽ là chìa khóa mang về chiến thắng cho đội nhà.

Thống kê cho thấy, tính riêng ở đấu trường Premier League 2017/2018, bộ đôi Young và Valencia của MU có tổng cộng 4 đường kiến tạo, 3 thuộc về Young và 1 của Valencia. Trong khi đó, một mình Kyler Walker của Man City hay Azpilicueta (Chelsea) đã có 6 đường dọn cỗ. Nhìn sang Real, đội bóng vô địch Champions League 2 năm liên tục, 3 năm trong 4 mùa gần nhất. Ngoài việc sở hữu đội hình chất lượng, chiều sâu thì Zidane đang có hai hậu vệ biên Marcelo – Carvajal, có khả năng tấn công xếp vào dạng tốt nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Mùa giải 2016/2017, trên con đường bảo vệ thành công danh hiệu Champions Leasgue danh giá, Real có sự trợ giúp đắc lực của Carvajal và Marcelo. Theo đó, bộ đôi hậu vệ này đã góp 27 đường chuyền quyết định và 7 đường kiến tạo. Trong trận chung kết Champions League 2016/2017, Carvajal có đường kiến tạo sắc như dao cạo giúp Ronaldo phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Và Marcelo là người dọn cỗ để Asensio ấn định chiến thắng 4-1 cho Real trước “bà đầm già” thành Turin.

Quay trở lại trường hợp của M.U, HLV Mourinho dù có hàng tiền vệ chất lượng, tiền đạo cũng rất hay, nhưng bộ đôi hậu vệ cánh thì lại …tầm thường, khi đem so sánh với Man City, Chelsea, Barca hay Real. Trong quá khứ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã vô địch Champions League cùng Porto, Inter Milan, giúp Real lật đổ Barca ở La Liga, đưa Chelsea trở thành thế lực của bóng đá Anh, châu Âu. Trong mỗi đội bóng ông dẫn dắt đều có những hậu vệ cánh xuất sắc như: Maicon, Marcelo hay Ashley Cole còn ở MU thì ông không được may mắn như vậy.

Do đó, nếu tiếp tục tin tưởng vào tài cầm quân của Mourinho hay thay tướng thì ban lãnh đạo MU nên đưa về old Trafford một đôi cánh chất lượng, để thay thế Young và Valencia. Chỉ có vậy, “Quỷ đỏ” mới có thể hồi sinh và lấy lại được vị thế của mình ở nước Anh cũng như trời Âu.

Bài liên quan