Điều khoản cực sốc trong bản hợp đồng mới của Real với “bảo bối” Marco Asensio

Real Madrid đang đàm phán nâng cấp hợp đồng cho Marco Asensio với điều khoản phá vỡ hợp đồng cực sốc nhằm giữ chân cầu thủ này ở lại sân Bernabeu.

500 triệu euro, đó sẽ là mức phí phá vỡ hợp đồng mới nếu như tài năng trẻ Marco Asensio đồng ý ký vào bản hợp đồng mới với Real Madrid. Số tiền mà theo Los Blancos đủ làm nản lòng bất kì đội bóng nào đang có ý định tăm tia ngôi sao mai đang nổi của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

Những màn trình diễn ấn tượng của Asensio trong thời gian gần đây, đặc biệt là 2 lượt trận vừa qua trước Barca đã khiến anh lọt vào mắt xanh của hàng loạt đại gia trên thế giới, trong đó phải kể đến Arsenal và chính đại kình địch Barcelona. Trước tình hình đó, Chủ tịch Florentino Perez đã đề nghị Marco Asensio ký vào bản hợp đồng mới đến năm 2023 với mức lương tăng từ 3,5 triệu euro lên 4,5 triệu euro mỗi mùa.

Asensio đang là thế hệ tương lai của Real Madrid

Hiện tại, Marco Asensio vẫn còn hợp đồng tới năm 2022 với Real Madrid. Điều khoản phá vỡ hợp đồng của tài năng trẻ này hiện là 350 triệu euro. Nhưng theo Marca, Chủ tịch Perez muốn nâng mức phí giải phóng hợp đồng lên 500 triệu euro.

Đây cũng là mức phí giải phóng hợp đồng của nhiều ngôi sao quan trọng ở sân Bernabeu như Toni Kroos, Luka Modric hay tân binh Dani Ceballos. Tính ra, chỉ có 3 cầu thủ ở Bernabeu có mức phí giải phóng hợp đồng lớn hơn là Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Gareth Bale (1 tỷ euro).

Sau khi chứng kiến những gì mà PSG đã làm khi bỏ ra số tiền 222 triệu euro để mua lại hợp đồng của Neymar, Real Madrid không hè muốn đi theo vết xe đổ của Barca. Ngoài ra, sự xuất sắc của Asensio cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Real chấp nhận từ bỏ thương vụ Kylian Mbappe dù trước đó, ngôi sao người Pháp là mục tiêu theo đuổi số 1 của đội bóng Hoàng gia.

Bài liên quan