Điều bất ngờ ẩn sau màn trình diễn của Rashford

MU đã vượt qua Celta Vigo ngay tại đất Tây Ban Nha bằng khoảnh khắc tỏa sáng của Marcus Rashford, và HLV Mourinho đã tiết lộ nhiều điều xung quanh bàn thắng này.

MU đã có chuyến làm khách đến Tây Ban Nha trong khuôn khổ bán kết lượt đi Europa League. Dù phải di chuyển khá dài và đang trong tâm bão chấn thương nhưng Quỷ đỏ đã thi đấu rất tốt, kiểm soát thế trận và có được bàn thắng để giúp MU có lợi thế trước trận lượt về tại Old Trafford sẽ diễn ra cách đây một tuần nữa. Bàn thắng đến từ pha đá phạt đẳng cấp của Rashford.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho nói về Rashford: “Cậu ấy tập luyện, tập luyện và tập luyện. Rashford đang dần hoàn thiện mình. Đừng quên đấy mới chỉ là một cầu thủ 19 tuổi. Rashford đã gặp một số vấn đề trước trận và rõ ràng để đảm bảo tính liên tục, cậu ấy được rút ra nghỉ. Martial lúc đó có thể lực tốt hơn và chúng ta có thể ghi thêm bàn thắng với một loạt những cơ hội được tạo ra.

Rashford đã gặp chấn thương ngay khi trận đấu bắt đầu nhưng đã nỗ lực vượt qua điều đó để thi đấu rất xuất sắc.

Rashford chấn thương ngay khi trận đấu bắt đầu

Rashford là một cầu thủ 19 tuổi nhưng là một cầu thủ 19 tuổi yêu bóng đá. Cậu ấy kết thúc mỗi buổi tập và thường nán lại dành ra hơn nửa tiếng để tập đá phạt. Đó là sức mạnh tinh thần của Rashford, rất trưởng thành, hoàn toàn vượt xa tuổi thật của cậu ấy. Điều đó giúp Rashford bỏ qua giới hạn tuổi tác để trở thành một cầu thủ xuất sắc.”

Trong khi đó, nói về Rashford, Rio Ferdinand chia sẻ: “Ibrahimovic ghi được hơn 20 bàn mùa này nhưng nhìn về một màn trinh diễn tổng thể từ gây sức ép lên đối thủ đến việc hỗ trợ phòng ngự, liên kết của đội bóng…. cậu ấy không làm được. Ibra đã quá tuổi để làm điều đó nhưng Rashford thì khác. Marcus đã có những màn trình diễn toàn năng rất xuất sắc.”

Bài liên quan