Điểm tin sáng 29/09: Sao Real có giá 500 triệu euro; Ancelotti lên tiếng sau khi bị sa thải

Giroud xác lập kỉ lục khủng; Serie A vượt mặt Bundesliga trên BXH FIFA; Inter xác nhận muốn có Ozil;… là những nội dung có trong điểm tin bóng đá sáng 29/09.

CHÍNH THỨC: Marco Asensio ký hợp đồng 6 năm với Real. Trang chủ Real Madrid vừa công bố thông tin gia hạn hợp đồng với Marco Asensio, người thi đấu cực kỳ tiến bộ và nhiều lần tỏa sáng dưới thời Zinedine Zidane. Hợp đồng trước đó của Asensio có thời hạn đến năm 2020.

Với việc ký gia hạn thêm vào hôm nay, anh sẽ gắn bó với Real thêm 3 mùa bóng nữa, nghĩa là đáo hạn vào năm 2023. Và theo AS, điều khoản giải phóng hợp đồng của Asensio cũng tăng lên 442 triệu bảng Anh, tương đương 500 triệu euro.

Asensio được định giá 500 triệu euro.

Vượt mặt Van Persie, Giroud xác lập kỉ lục khủng. Tiền đạo Olivier Giroud đã chính thức cán mốc 100 bàn thắng cho Arsenal sau thắng lợi của Pháo thu trước BATE Borisov đêm qua. Chân sút người Pháp đã trở thành cầu thủ thứ 19 trong lịch sử CLB thiết lập cột mốc ấn tượng này.

Ngoài ra, một thống kê khác cho thấy Giroud đứng thứ 12 trong số những cầu thủ đạt cột mốc 00 bàn nhanh nhất cho Arsenal, nhỉnh hơn Robin van Persie đúng 1 trận.

Didier Deschamps cất lời an ủi Anthony Martial. Hôm qua, Deschamps gây bất ngờ khi không triệu tập Martial vào danh sách 24 cầu thủ Pháp chuẩn bị cho 2 trận đấu với Bulgaria và Belarus tại vòng loại World Cup. HLV này cho biết: “Martial có thể trở lại đội hình. Cậu ấy cũng ở đây suốt EURO và trải qua những khoảng thời gian khó khăn. Nhưng bây giờ, cậu ấy đã vượt qua. Tôi chỉ có thể nói rằng cậu ấy phải tiếp tục phát huy để khiến tôi phải chú ý.”

Martial bất ngờ không được triệu tập vào đội hình tuyển Pháp

Lộ diện 5 cái tên ‘phản thầy’ ở Bayern Munich. Theo tờ Sport 1, có đến 5 cái tên chống lại HLV Carlo Ancelotti trong phòng thay đồ ở Bayern Munich, bao gồm Arjen Robben, Franck Ribery, Thomas Muller, Mats Hummels và Jérôme Boateng. Trong 5 cái tên này, chỉ có Muller là được HLV Ancelotti điền tên vào đội hình xuất phát ở trận đấu với PSG ở Champions League.

Ancelotti CHÍNH THỨC lên tiếng sau khi bị sa thải. Cụ thể, HLV người Italia chia sẻ trên mạng xã hội: “Thật vinh dự khi trở thành một phần của lịch sử Bayern Munich. Tôi muốn gửi lời cám ơn đến câu lạc bộ, các học trò của mình và tất cả những người hâm mộ tuyệt vời.”

Ancelotti lần đầu lên tiếng sau khi bị Bayern sa thải

Chơi thăng hoa, sao mai Arsenal được ví với Neymar. Nhận xét về màn trình diễn của Reiss Nelson sau thắng lợi đậm đà, cựu danh thủ Martin Keown chia sẻ: “Cậu ấy đã cho thấy được những pha chạm bóng tinh tế và có nét tương đồng với Neymar.

Nelson dễ dàng vượt qua đối thủ và HLV Arsene Wenger là người hiểu rõ nhất tài năng của chàng trai trẻ này. Nelson đã có một đêm thi đấu xuất sắc, và ở tuổi 17 của mình, cậu ấy đang là một hiện tượng khi sở hữu tài năng đáng chú ý.”

Serie A vượt mặt Bundesliga trên BXH UEFA. Trên BXH các giải đấu của UEFA mùa 2017/18, do thành tích bết bát của các CLB ở Champions League và Europa League khiến Bundesliga bị Serie A qua mặt.

Inter Milan xác nhận muốn có Ozil. Inter Milan khẳng định rằng Mesut Ozil là một trong những mục tiêu mà họ đang nhắm đến. Thậm chí thông tin này được đưa ra không phải từ một tờ báo nào tại Italia mà là đích thân chủ tịch Erik Thohir thừa nhận. Trong bối cảnh hợp đồng của Ozil sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này và anh chưa đồng ý ngồi vào bàn đàm phán, khả năng tiền vệ người Đức ra đi là rất cao.

Bài liên quan