Điểm tin sáng 28/10: Mourinho không màng đến Kane; Conte nổi đoá với truyền thông

Pochettino quyết chứng tỏ Pep sai lầm; Sao Man City mê Mourinho; Conte nổi đoá với truyền thông;… là những nội dung có trong điểm tin bóng đá sáng 28/10.

Tân binh Man City thừa nhận mê mẩn Mourinho. Tiền vệ Bernardo Silva cho biết: “Ông ấy là đối thủ của tôi, đó là điều dĩ nhiên. Và tôi cũng rất muốn đánh bại ông ấy. Tuy nhiên Mourinho khiến tôi nể trọng và phải thừa nhận rằng tôi rất hâm mộ ông ấy vì những gì đã làm được trong sự nghiệp.”

Gặp Man Utd, HLV Pochettino quyết chứng tỏ Pep sai lầm. Pochettino lên tiếng: “Chúng tôi có thể thắng mà không có Harry Kane được không ư? Dĩ nhiên là có. Tôi luôn tin tưởng về điều này. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ đặt mục tiêu chiến thắng, dù có hay không có Kane. Mùa trước, khi Kane chấn thương, bạn có thể thấy những thống kê rằng chúng tôi vẫn chơi tốt. Chúng tôi không thua khi vắng Kane.”

Mourinho: “Đừng hỏi tôi về Harry Kane!”. Khi được hỏi về Harry Kane, HLV Mourinho lên tiếng: “Tôi không nói về những cầu thủ chấn thương. Bởi thế, đừng hỏi tôi về Kane làm gì. Hơn nữa, nếu nói về cậu ấy, thì tôi cũng phải nói về Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Marouane Fellaini, Marcos Rojo, Michael Carrick.”

Mourinho không quan tâm đến Harry Kane.

De Gea chỉ ra bí quyết đánh bại Tottenham. Thủ thành người TBN cho biết: “Khi đó, bạn có thể giữ bóng và ưu tiên việc giành lấy quyền kiểm soát bóng. Tôi chắc chắn đó sẽ là một trận đấu rất cân bằng, một trận đấu khó khăn, mọi thứ rất chặt chẽ.”

Mesut Ozil CHỐT tương lai tại Arsenal. Chia sẻ với đài Sky Sports, Mesut Ozil lên tiếng cam kết tương lai với Arsenal. Tiền vệ này cho biết: “Thật tốt khi được nghe những gì Kroenke nói. Ông ấy là một cổ đông lớn của CLB. Tôi đang hạnh phúc tại đây và luôn cống hiến 100% khả năng của mình mỗi khi ra sân.”

Ozil lên tiếng cam kết tương lai với Arsenal

Lukaku là lý do Ibrahimovic không gấp rút hồi phục chấn thương. Ibra cho hay: “Lukaku vẫn đang làm rất tốt ở nơi mà áp lực hoàn toàn khác. Tôi nghĩ khi bạn chơi bóng cho 1 trong 5 câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới, áp lực là rất khác biệt so với những đội bóng khác. Cậu ấy đang làm chính xác những gì cậu ấy cần – ghi bàn và vận dụng tối đa năng lực của bản thân.

Cậu ấy đã bỏ túi khoảng 10 bàn thắng theo tôi nhớ, và đó rõ ràng là một đóng góp lớn. Miễn là cậu ấy vẫn duy trì được phong độ ghi bàn, tôi sẽ cảm thấy bớt áp lực hơn khi không cần nhanh chóng trở lại. Hy vọng Lukaku sẽ tiếp tục thể hiện như cậu ấy đã và đang.”

Pep sung sướng vì Man City có nhiều sao trẻ tài năng. Pep chia sẻ: “Các cầu thủ trẻ như Foden đều xứng đáng được ngợi khen với những màn trình diễn của họ. Nhưng cơ hội cuối cùng là tùy thuộc vào họ. Về chất lượng, chúng tôi sẽ giúp những cầu thủ trẻ này nâng co. Chúng tôi không nghi ngờ gì về tài năng của các cầu thủ trẻ như Foden, nhưng chuyện gì cũng phải thật nhẫn nại và kĩ lưỡng.”

Bị đồn sa thải, Conte nổi cáu với truyền thông. Khi nói về vấn đề này, HLV Conte không giữ được bình tĩnh: “Tất cả đều là rác rưởi. Họ cố gắng tạo ra vấn đề giữa tôi và CLB. Việc đặt một người vào hoàn cảnh mà đúng sự thật là một điều thiếu tôn trọng.”

Bài liên quan