Điểm tin sáng 24/09: Lukaku đạt thành tích khủng; Ozil muốn tái hợp Mourinho

Man City tái lập kì tích sau 60 năm; Lý do Smalling được tin dùng; Kane lại đạt thống kê khó tin;… là những nội dung có trong điểm tin bóng đá sáng 24/09.

Harry Kane gây sốc với thống kê khó tin. Chỉ trong ít phút hiệp 1, Harry Kane đã ghi liền hai bàn giúp Spurs tạo lợi thế cực lớn trước West Ham đang hồi sinh.

Điều đáng chú ý, Kane chỉ ghi 2 bàn sau 2 pha xâm nhập vòng cấm duy nhất của đối thủ. Một con số thống kê cho thấy sự lợi hại của cầu thủ người Anh. Dù di chuyển rộng và tham gia đóng góp vào lối chơi pressing chung của Tottenham, nhưng chân sút người Anh vẫn cho thấy bản năng săn bàn tốt của mình.

Sút tung lưới Southampton, Lukaku đạt thành tích khủng. Theo đó, không cầu thủ nào trong lịch sử ghi nhiều bàn thắng hơn Lukaku và Saha trong 6 trận đấu đầu tiên khoác áo Man United ở đấu trường Premier League. Cụ thể, Lukaku hiện đã có tổng cộng 6 bàn thắng/6 trận vào lưới West Ham (2 bàn), Swansea, Stoke City, Everton và Southampton.

Lukaku lại nổ súng cho M.U.

Mourinho dùng tiểu xảo để câu giờ cho học trò. Mọi chuyện bắt nguồn từ HLV Jose Mourinho. Không hiểu vì lý do gì, HLV Jose Mourinho lại chạy hẳn vào sân để chỉ đạo các học trò. “Người đặc biệt” vô tư hò hét bất chấp sự can ngăn của trợ lý trọng tài đứng ngay phía sau.

Sau khi bị nhắc nhở, Mourinho đã lùi lại nhưng vẫn còn có vài hành động khó hiểu với vị trợ lý trọng tài. Theo lời vị trọng tài thứ 4, chiến lược gia người Bồ đã có những phát ngôn và hành động thiếu tôn trọng ông bên ngoài đường pitch trong suốt khoảng thời gian Man Utd bị ép sân. Ngay lập tức, trọng tài chính Craig Pawson không ngần ngại truất quyền chỉ đạo của Mourinho!

HLV Mourinho giải thích lí do để Smalling vào sân. HLV Mourinho lên tiếng: “Làm khách của Southampton rất khó khăn. Họ đã chơi tốt và chơi như không còn gì để mất. Trong 35 phút cuối, họ làm tất cả để giành điểm.

Chúng tôi đã có cơ hội tốt trong hiệp 2, nhưng Herrera và Lukaku không tận dụng được. Dù sao, chúng tôi đã chơi tốt, với một thủ môn xuất sắc, hàng thủ xuất sắc, và cầu thủ dự bị Smalling cũng xuất sắc. Tôi rất hài lòng.”

Mesut Ozil muốn đến Man Utd theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo tờ Mirror, Mesut Ozil sẽ từ chối gia hạn hợp đồng với Arsenal để gia nhập Man Utd vào mùa Hè tới. Tiền vệ này rất muốn tái hợp với HLV Jose Mourinho, người đã giúp anh tại ảnh hưởng lớn khi còn ở Bernabeu.

Trong khi đó, Man Utd không có lí do gì để từ chối Ozil với giá miễn phí, dù Ozil có đòi hỏi mức lương thật cao đi nữa, bởi họ thiếu đi một số 10 ở đẳng cấp thế giới.

Mesut Ozil muốn đến Man Utd?

Đè bẹp Palace, Man City tái lập kỳ tích gần 60 năm. Theo đó, trong 3 trận gần nhất, Man City kết thúc với tỷ số lần lượt là 5-0, 6-0 và giờ là 5-0. Sau 3 trận, họ đã ghi tới 16 bàn, thành tích này từng được thực hiện hồi mùa giải 1958/59.

Bài liên quan