Điểm tin sáng 15/10: Mourinho công kích Klopp; Cựu sao Arsenal đòi bán Ozil

 Wenger chỉ ra lý do Arsenal thất bại; Conte đổ thừa hoàn cảnh khi thua Crystal Palace; Cựu sao Arsenal đòi bán Ozil;… là những nội dung có trong điểm tin bóng đá sáng 15/10.

Carragher: “Liverpool giỏi lắm chỉ vào top 4”. Jamie Carragher cho biết: “Liverpool nên nỗ lực để cạnh tranh vào top 4 và đi xa nhất có thể. Thậm chí trong giai đoạn khởi đầu mùa giải này, tôi cũng không nghĩ những CĐV Liverpool tin rằng đội nhà có thể vô địch. Tôi không nghĩ thế.”

HLV Wenger chỉ ra 3 lí do khiến Arsenal thất bại. HLV Wenger lên tiếng: “Chúng tôi đã có thể giành chiến thắng ở trận này. Sau bàn thua trên chấm penalty, Arsenal đã không thể làm gì được. Đó như một trò hề vậy, một quả penalty tưởng tượng. Họ đã ghi bàn thắng gỡ hòa từ quyết định sai lầm của trọng tài.”

Mourinho: “Tôi đã cố gắng nhưng Klopp chỉ là kẻ hèn nhát”. Mourinho cho biết: “Liverpool chỉ lấp ló mà không dám mở cửa ra chơi để chúng tôi có thể nhìn thấy cơ hội chiến thắng. Trong hiệp hai tôi chờ đợi Klopp thay đổi, tấn công mạnh hơn. Nhưng ông ta vẫn giữ ba tiền vệ khoẻ ở giữa sân để kiểm soát khu này, bởi tôi chỉ có Herrera và Matic. Nên nhớ trận này tôi không có Fellaini, Pogba và Carrick.”

Mourinho công kích Klopp

THỐNG KÊ: Lukaku “tàng hình”, chạm bóng ít hơn cả Mignolet và De Gea. Nếu như David De Gea có 46 lần chạm bóng thì trong khi đó Simon Mignolet cũng có 27 lần. Một con số đủ cho thấy mức độ “tàng hình” của ngôi sao trị giá 75 triệu bảng này.

Không những vậy, Lukaku còn bỏ lỡ cơ hội đáng chú ý duy nhất của Man Utd trong cả trận đấu. Ngoài ra, Lukaku còn thiết lập một cột mốc đáng quên khi chỉ ghi được một bàn thắng trong số tám lần đối đầu với Liverpool.

Martin Keown đòi Arsenal bán gấp Mesut Ozil. Martin Keown lên tiếng: “Một cầu thủ hàng đầu phải có sự quyết đoán và họ không chơi bóng chỉ vì thú vui của mình. Mesut Ozil đáng lẽ ra đã có thể kết thúc trận đấu nếu không cẩu thả đến như vậy. Mọi người có thể nghĩ rằng tôi muốn nhắm vào Ozil, nhưng liệu cậu ấy có bận tâm đến thành bại của Arsenal? Cậu ấy đã bỏ lỡ cơ hội để giúp Arsenal giành chiến thắng.”

Ozil nhận chỉ trích sau trận thua trước Watford

Thua đội bét bảng, Chelsea thiệt đơn, thiệt kép. Trận thua 1-2 ở vòng 8 Premier League báo hại đoàn quân của HLV Antonio Conte không chỉ khiến Chelsea tụt lại trên BXH khi thua Man City đến 9 điểm, một khoảng cách rất khó để san lấp. Trong khi đó, The Blues còn phải hứng chịu thiệt hại về lực lượng. Khi cầu thủ chạy cánh Victor Moses dính chấn thương.

Thua trận, Conte đổ thừa cho hoàn cảnh. “Đây là một trận đấu tồi tệ. Chúng tôi ra sân mà không có sự phục vụ của Kante và Morata. Vắng Kante là chuyện không đơn giản bởi cầu thủ này có vai trò quan trọng, hoạt động rất rộng trên sân. Không có cậu ấy, trận này Chelsea đánh mất sự cân bằng”, HLV Conte than phiền.

Thắng hủy diệt Stoke, Man City cân bằng kỷ lục 123 năm. Chiến thắng này giúp Man City độc chiếm ngôi đầu bảng với 22 điểm, nhiều hơn đội đứng sau Man Utd 2 điểm và hơn hẳn về hiệu số bàn thắng.

Man City cân bằng kỷ lục tồn tại suốt 123 năm

Không chỉ có thể, với chiến thắng này, thầy trò Pep Guardiola còn cân bằng kỷ lục tồn tại suốt 123 năm về số bàn thắng ghi được sau 8 vòng đầu tiên khi có được 29 pha lập công. Trong đó, Man City có đến 4 trận ghi được từ 5 bàn trở lên (5-0 Liverpool, 6-0 Watford, 5-0 Crystal Palace, 7-2 Stoke).

Bài liên quan