Điểm tin sáng 09/8: Real giành siêu cúp châu Âu, Barca chốt giá Coutinho 82 triệu bảng

Southampton cản Van Dijk đến Liverpool; PSG chi 80 triệu bảng mua Sanchez hay Barca chốt giá Coutinho 82 triệu bảng là những tin chính có trong điểm tin sáng ngày 09/8.

Barca chốt giá Coutinho 82 triệu bảng: Ngay sau khi để mất Neymar, Barca đã tìm ra phương án thay thế. Coutinho đã yêu cầu Liverpool được chuyển đến sân Nou Camp và “The Kop” đã chấp thuận. Sau khi đàm phán, đội bóng nước Anh đưa ra mức giá 82 triệu bảng và Barca lập tức gật đầu. Sport tiết lộ, thương vụ sẽ được nhanh chóng hoàn tất trong tuần này.

Dễ dàng khuất phục quỷ đỏ M.U, Real lần thứ 4 đăng quang ở Siêu cúp châu Âu: Đánh bại M.U với tỷ số 2-1, Real Madrid đã giành Siêu cúp châu Âu. Như vậy, Kền kền trắng tiếp tục thống trị châu Âu năm 2017 khi trước đó họ đã là nhà vô địch Champions League. Về phía M.U, họ đã có trận đấu khá kém cỏi và không cho thấy được nét nào mới trong lối chơi.

Southampton cản Van Dijk đến Liverpool: Mặc dù trung vệ người Hà Lan đã chính thức lên tiếng yêu cầu được chuyển nhượng song Southampton thẳng thừng từ chối. HLV Frank de Boer không muốn xáo trộn đội hình ngay trước thềm mùa giải mới. Vừa qua, Liverpool đã phải xin lỗi vì tiếp xúc trái luật với Van Dijk.

Southampton cản Van Dijk đến Liverpool

Man City mạnh nhất nhưng khó vô địch: Theo đánh giá của nhà báo Sam Lee của Goal, Man City đang sở hữu đội hình chất lượng nhất tại Premier League. Thế nhưng điều này không đồng nghĩa với chức vô địch. Giống như mùa giải năm ngoái, điểm yếu lớn nhất của thầy trò Guardiola là tính ổn định cũng như bản lĩnh trong cuộc đua đường dài và khốc liệt.

Fan Barca rủa Neymar… chết sớm. Ở trận tranh Cúp Joan Gamper với Chapecoense, NHM Barca đã liên tục chửi rủa và cầu cho Neymar chết. “Chết đi Neymar” hay “Neymar đã chết”… là những từ các cule hò hét trên sân Nou Camp trong trận thắng Chapecoense 5-0.

Mọi hàng thủ đều run sợ trước PSG. Theo cựu trung vệ PSG, Alex, với sự xuất hiện của Neymar, hàng công đội bóng Paris sẽ trở nên vô cùng đáng sợ vì có bộ ba tấn công Neymar, Di Maria và Cavani. Alex cho rằng, đây sẽ là hiểm hoạ cho bất cứ hàng thủ nào phải đối đầu với PSG.

PSG chi 80 triệu bảng mua Sanchez: Theo tờ Independent, trong những ngày tới, PSG sẽ đưa Alexis Sanchez về Paris với giá 80 triệu bảng. Để thuyết phục Sanchez rời Arsenal, PSG trả ngôi sao Chile mức lương 400 nghìn bảng/tuần.

PSG chi 80 triệu bảng mua Sanchez

Vượt mặt Chelsea, Watford mua Richarlison: Watford vừa ra thông báo xác nhận đã chiêu mộ thành công Richarlison, mục tiêu của Chelsea, từ Fluminense. Để có được tiền đạo 20 tuổi Brazil này, đội bóng Anh phải trả đối tác Brazil 11,2 triệu bảng.

HLV Wenger khóa sổ chuyển nhượng: Mặc dù có nhiều tin đồn Arsenal đang theo đuổi những mục tiêu lớn như Benzema hay Mbappe song Evening Standard cho hay HLV Wenger đã chốt danh sách. “Giáo sư” người Pháp sẽ không chi thêm tiền cho phiên chợ hè này. Mục tiêu quan trọng nhất của Arsenal là thuyết phục Ozil và Sanchez gia hạn hợp đồng.

 

Mourinho không cho M.U đến Trung Quốc. Một nguồn tin từ Old Trafford cho The Sun biết, trong cuộc họp với BLĐ Man United, HLV Jose Mourinho đã không tán thành kế hoạch đưa Quỷ đỏ sang Trung Quốc du đấu vào hè 2018. Theo đó, Mourinho vẫn muốn đưa M.U tới Mỹ du đấu vì rất ấn tượng với cơ sở vật chất và điều kiện luyện tập ở xứ sở Cờ hoa.

Đại diện của Jan Oblak đến Paris. Theo AS, đại diện của thủ môn Slovenia đã đến Paris và sẽ có cuộc gặp mặt với Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi cuối tuần này để đàm phán HĐ cho thân chủ mình. Theo báo chí Pháp, PSG sẽ vung 100 triệu euro giải phóng HĐ cho Jan Oblak với Atletico.

Đại diện của Jan Oblak đến Paris

Balotelli bị tai nạn giao thông: Balotelli vừa gặp rắc rối khi tham gia giao thông tại Vicenza, Italia. Anh bị cảnh sát tuýt còi khi đi quá gần gấp đôi tốc độ cho phép. Balotelli không chỉ phải nộp phạt tiền, đối diện nguy cơ bị tước bằng lái mà còn dính chấn thương ở cổ tay.

Galatasaray xác nhận mua Turan. Phía Galatasaray xác nhận đang đàm phán mua Arda Turan từ Barcelona nhưng thương vụ chưa được hoàn tất vì vấn đề giá cả.

Bài liên quan