Điểm tin sáng 08/12: Ronaldo giành Bóng vàng; Shaw phải vượt mặt Ashley Young

Luke Shaw phải vượt mặt Ashley Young; Zidane từ chối mua De Gea; Goretzka lỡ cơ hội đến Arsenal;… là những nội dung có trong điểm tin bóng đá sáng 08/12.

Vượt Messi và Neymar, Cristiano Ronaldo giành Ballon d’Or 2017. Chủ nhân của danh hiệu Ballon d’Or 2017 đã được công bố, là Cristiano Ronaldo. Anh được vinh danh một cách đầy hoành tráng, nhưng không bất ngờ dưới chân tháp Eiffel – biểu tượng của nước Pháp. Đây là phần thưởng xứng đáng cho CR7 sau những thành quả mà anh đã gặt hái được trong năm qua.

Ronaldo giành Quả bóng vàng 2017

Vừa giành bóng vàng, Ronaldo chốt ngay tương lai. Theo đó, tiền đạo người BĐN cho biết: “Tôi hy vọng mình có thể chơi bóng ở cấp độ cao nhất trong vài năm tới. Cuộc chiến với Messi sẽ vẫn tiếp tục. Chúng tôi đang làm những gì tốt nhất có thể cho CLB.

Tôi nghĩ mọi thứ bắt đầu từ một lý do cụ thể. Tôi cảm thấy rất tốt, hãy xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi hạnh phúc tại Real và tôi muốn ở lại và kết thúc sự nghiệp tại đây nếu được.”

HLV Zidane lên tiếng về khả năng chiêu mộ De Gea. Khi được hỏi về khả năng chiêu mộ De Gea của Real, HLV Zidane lên tiếng: “Hãy hiểu rằng tôi có 2 thủ môn. Tôi là HLV của Real Madrid và tôi hài lòng với hai thủ môn tôi đang có. Tôi sẽ luôn nói như vậy.”

Muốn đá chính tại M.U, Shaw phải vượt qua một người. Darren Fletcher cho biết: “Hiện tại, cậu ấy cũng phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội vì Young đang chơi quá tốt ở vị trí hậu vệ trái. Nhiều người nói rằng Young vốn không phải hậu vệ trái, từng chơi dạt biên ở tuyến trên và đặc biệt lại thuận chân phải. Nhưng cậu ấy cùng một số hậu vệ trái khác trong quá khứ từng thi đấu rất hay dù thuận chân phải. Đây là thách thức rất lớn với Shaw.”

Luke Shaw phải vượt qua Ashley Young để giành suất đá chính

Chủ tịch Perez nói gì về thành công của Ronaldo? Chia sẻ trên đài L’Equipe TV, chủ tịch Perez phát biểu: “Đối với CLB Real Madrid và các Madridistas trên toàn thế giới, danh hiệu Quả bóng vàng thứ 5 là một vinh dự và sự công nhận cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Tôi nghĩ Ronaldo có được tất cả những giá trị tốt nhất trong màu áo Real: sự nỗ lực, tôn trọng và khả năng làm việc tập thể. Đối với tôi, cậu ấy là người kế thừa của Alfredo Di Stefano.”

Goretzka lỡ cơ hội đến Man Utd, Arsenal vì lí do không ai ngờ. Phía Schalke xác nhận: “Leon Goretzka đã dính chấn thương ở chân. Cậu ấy phải chịu những cơn đau liên tục, kéo dài và sẽ phải trải qua buổi kiểm tra cụ thể vào những ngày tới. Cho đến lúc đó, vẫn chưa rõ khi nào Leon có thể tập luyện và thi đấu bình thường.”

Goretzka đã dính chấn thương ở chân

Shay Given: De Gea không thể chen chân vào đội hình Man City. Cựu thủ thành này cho biết: “Nếu bạn hỏi Pep Guardiola xem ông ấy có đổi Ederson lấy De Gea hay không. Câu trả lời của Pep có lẽ sẽ là không, vì những thứ đặc biệt mà Ederson mang lại cho đội bóng. Ederson không chỉ là thủ môn tài năng, mà còn có kĩ năng tấn công, cùng sự bình tĩnh của mình với trái bóng.”

Mbappe lọt vào top 7 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu ở tuổi 18. Trong cuộc bình chọn chủ nhân của danh hiệu Ballon d’Or 2017 do France Football tổ chức, dĩ nhiên Mbappe khó lòng vượt qua 2 siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, việc anh lọt vào top 7 cầu thủ xuất sắc nhất cũng là điều đáng ngưỡng mộ.

Cần nhớ rằng, phía sau Mbappe là nhiều cái tên lừng lẫy khác, như Eden Hazard, Antoine Griezmann, Paulo Dybala, Luis Suarez, Robert Lewandowski,… Để làm được điều này, Mbappe chỉ mất có 2 năm, từ khi anh chen chân vào đội một Monaco.

Bài liên quan