Điểm tin chiều 31/01: Wenger xác nhận vụ Aubameyang; Bartra trở lại La Liga

Mourinho khen Pochettino nức nở; Bartra trở lại La Liga; Giroud tạm biệt CĐV Arsenal;… là những nội dung có trong tin tức bóng đá chiều ngày 31/01.

Trước đại chiến, Mourinho “rót mật vào tai” Pochettino. Cụ thể, Mourinho nghĩ rằng Pochettino có thể dẫn dắt một CLB lớn hơn trong tương lai gần. Ông nói: “Tôi nghĩ anh ấy đã có tất cả những gì mình cần. Pocchettino thực sự đang ở một câu lạc bộ lớn cho khởi đầu của mình.

Tôi đã nhìn vào lịch sử của Spurs và tôi không hề cho rằng đó là một câu lạc bộ nhỏ. Tôi nhìn thấy rằng đó là một CLB lớn với tầm nhìn và những hoài bão lớn lao. Nhưng trong tương lai không xa anh ấy chắc chắn sẽ rời đi và đạt được thành công lớn hơn ở các CLB khác”.

Barca chiêu mộ thành công tuyển thủ U21 Anh. Đội bóng xứ Catalunya đã hoàn tất việc kiểm tra y tế và ký kết hợp đồng với Marcus McGuane, tuyển thủ của U21 Anh. Cầu thủ trẻ này vốn thuộc đội trẻ của tuyển Anh là một tiền vệ đánh chặn giàu tiềm năng. Chỉ mới 18 tuổi và tốt nghiệp từ học viện Hale End của Arsenal, McGuane là trụ cột không thể thay thế trong đội hình U21 Pháo thủ.

Wenger LÊN TIẾNG về khả năng chiêu mộ Aubameyang. Chia sẻ với báo giới, HLV Arsene Wenger cho biết: “Chúng tôi sẽ thông báo sớm với mọi người vào ngày mai. Đó là thời điểm thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Dù có tự tin thế nào đi nữa, nó cũng không giúp cho chúng tôi đẩy nhanh tốc độ. Những chi tiết trong bản hợp đồng ngày nay trở nên vô cùng phức tạp. Một khi nó chưa hoàn tất, bạn vẫn chưa thể tự tin được.”

Wenger xác nhận thương vụ Aubameyang.

XÁC NHẬN: Arsenal thanh lý thành công người thừa. Saint-Etienne gần như đã hoàn tất bản hợp đồng hậu vệ Mathieu Debuchy từ Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do. Hợp đồng hiện tại của anh với Arsenal chỉ còn thời hạn có 6 tháng, và Arsenal muốn tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ, cũng như thanh lý quỹ lương bằng việc chấm dứt hợp đồng.

Napoli vuột mất tân binh vì lý do bất khả kháng. Đêm qua, một tin không vui đã đến với Napoli. Theo đó, đội chủ sân San Paolo sẽ không thể sở hữu tiền vệ Amin Younes từ Ajax ngay trong Tháng Giêng này. Báo chí Italita cho rằng, không phải Ajax, không phải Napoli, chính Amin Younes là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại. Cụ thể, vì một lý do nghiêm trọng về gia đình, tiền vệ người Đức buộc phải ở lại Hà Lan cho đến khi mùa giải kết thúc.

Arsenal thua sốc, Giroud chào từ biệt CĐV để sang Chelsea. Theo tiết lộ, Chelsea và Arsenal đã thống nhất mức giá 18 triệu bảng cho Giroud. Chân sút người Pháp sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại đại bản doanh của Chelsea trước khi kí hợp đồng mới. Pierre-Emerick Aubameyang sẽ là cái tên thay thế vị trí của Giroud tại Arsenal.

Nạn nhân của Gareth Bale trở lại La Liga, gia nhập Real Betis. Marc Bartra, ngôi sao được từng ăn tập lại lò đào tạo La Masia đã chia tay Dortmund để chuyển đến chơi cho Real Betis bằng bản hợp đồng cho mượn.

Bartra gia nhập Betis theo bản hợp đồng cho mượn từ Dortmund

Liverpool đại thắng, Jurgen Klopp vẫn âu lo. Trong trận thắng Huddersfield rạng sáng nay, bản hợp đồng bom tấn Virgil Val Dijk bất ngờ bị gạt khỏi đội hình chính thức. Giải thích cho điều này, HLV Jurgen Klopp cho biết việc thay thế trung vệ người Hà Lan là một phần trong chính sách xoay tua của CLB.

Hậu vệ đắt giá nhất Man City chưa 1 lần khoác áo ĐTQG. Có một điều đáng ngạc nhiên, dù Laporte đã ra sân 160 trận cho Bilbao và là đang là một trong những trung vệ sáng giá nhất thế giới hiện nay nhưng anh chưa 1 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Laporte hầu như khoác áo đội tuyển Pháp ở mọi lứa trẻ, từ U17, U18, U19 và U21 nhưng chưa từng ra sân cho đội tuyển Pháp dù được triệu tập cho vòng loại World Cup 2018 (gặp Bulgaria và Hà Lan).

 

Bài liên quan