Điểm tin chiều 20/03: Can từng từ chối Pep Guardiola, Chelsea gia nhập cuộc đua Luke Shaw

Can từng từ chối Pep Guardiola, Chelsea gia nhập cuộc đua Luke Shaw… là những tin bóng đá quốc tế đáng chú ý chiều 20/3.

1. Chelsea gia nhập cuộc đua Luke Shaw. Trước mối quan hệ gần như không thể hàn gắn giữa HLV Jose Mourinho với Luke Shaw, Chelsea đã lên kế hoạch giải cứu hậu vệ 22 tuổi người Anh.

Sahw

Shaw đang bị liệt vào “danh sách đen” của Mourinho.

Tương lai của Luke Shaw gần như chắc chắn không còn ở Old Trafford, sau khi anh bị HLV Mourinho công khai chỉ trích sau trận đấu với Brighton. Theo đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định hậu vệ 22 tuổi người Anh “không đủ cá tính để khoác áo Man United”.

Theo The Sun đưa tin, mâu thuẫn giữa cả hai đã nảy sinh từ trước trận gặp Brighton, khi Shaw đã lời qua tiếng lại với HLV Mourinho ngay trên sân tập. Trước viễn cảnh tương lai mờ mịt của Shaw ở Old Trafford, Daily Mail cho hay Chelsea đã lên ý định cứu vớt số 23 của Quỷ đỏ. Shaw là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của The Blues hồi năm 2014, khi Southampton chấp nhận để hậu vệ tài năng này ra đi tìm bến đỗ mới. Tuy nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge đã vuột mất Shaw vào tay Quỷ đỏ – đội bóng chấp nhận chi 31 triệu bảng cho Southampton.

2. Mourinho muốn cướp sao Arsenal. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, HLV Jose Mourinho đã thành công khi thuyết phục Alexis Sanchez chia tay Arsenal để chuyển sang khoác áo Manchester United. Tuy nhiên, đây chưa phải là cái tên cuối cùng của Arsenal mà Mourinho nhắm đến.

Cụ thể, tờ Daily Mail đưa tin, chiến lược gia người Bồ Đào Nha bất ngờ muốn có chữ ký của Aaron Ramsey. Tiền vệ xứ Wales được cho là khá phù hợp với ý đồ chiến thuật của Mourinho, đồng thời thương vụ này cũng khá dễ thực hiện.

Theo đó, Ramsey sẽ đáo hạn hợp đồng với Arsenal vào mùa Hè năm 2019 và vẫn chưa thống nhất được bản giao kèo mới. Chính vì vậy, nếu Ramsey nhất quyết ra đi, Arsenal buộc phải tính đến phương án bán đứt tiền vệ này.

3. Thiếu gia Trung Quốc bổ nhiệm cựu HLV Real. CLB được xem là đội bóng nhà giàu mới nổi của Trung Quốc, Đại Liên Á Nhĩ Tân đã có sự bổ sung quan trọng trên băng ghế huấn luyện. Sau 3 vòng đầu tiên của Chinese Super League, Đại Liên Á Nhĩ Tân thua cả 3, không ghi nổi một bàn và để lọt lưới tới 13 bàn.

Đó là lý do ban lãnh đạo CLB thành phố Đại Liên đã sa thải HLV kỳ cựu Ma Lin. Trên trang chủ, Đại Liên Á Nhĩ Tân đã công bố việc cựu HLV Real Madrid Bernd Schuster đã chính thức trở thành tân HLV của CLB.

Sau khi dẫn dắt Real đúng một mùa (2007-2008), cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Đức không mấy thành công trong hai CLB sau là Beşiktaş (2010-2011) và Málaga (2013–2014). Dù vậy, với uy tín của mình, vị chiến lược gia 58 tuổi được kỳ vọng sẽ giúp CLB vừa thăng hạng giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League) mùa này có thành tích khả quan.

4. Can từng từ chối Pep. Cụ thể vào năm 2013, thời điểm Can vừa được đôn lên đội một Bayern Munich, Pep Guardiola cũng vừa nhậm chức tại Hùm xám. Rất nhanh sau đó, tiền vệ người Đức đã kí kết hợp đồng mới với Bayer Leverkusen, bỏ lại sau lưng lời đề nghị hợp tác của chiến lược gia xứ Catalan.

Can

Can không hối hận khi rời Bayern Munich.

Anh tiết lộ: “Tôi không hề hối hận về điều đó. Ngày nay, nếu nhìn lại thì đó là một quyết định đúng đắn.”

“Lúc đó tôi hãy còn trẻ và được chơi bóng nhiều mới là ưu tiên số một. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy không thể đảm bảo một suất đá chính cho tôi. Sau đó, tôi lựa chọn Leverkusen. Họ là đội bóng đang chơi Champions League.”

Bài liên quan