Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/10: Thanh Trung đề cao vai trò của Công Vinh

Thanh Trung đề cao vai trò của Công Vinh; VFF sẽ hỗ trợ HLV Park Hang – Seo tối đa;…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/10.

Thanh Trung đề cao vai trò của Công Vinh

Thanh Trung đề cao Công Vinh.

Sau buổi tập chiều qua (08/10) Đinh Thanh Trung đã có những chia sẻ về cảm xúc trong ngày trở lại ĐTQG, đồng thời tiền vệ của CLB Quảng Nam cũng nói về một vấn đề nhức nhối của bóng đá Việt Nam.

“ Kể từ khi anh Công Vinh chia tay ĐTQG thì vị trí trung phong trở thành một bài toán khó. Việc anh Đức trở lại là một giải pháp kịp thời. Tôi đánh giá cao khả năng tỳ đè và chơi đầu của anh Đức, đây là mẫu tiền đạo mà ĐT đang rất cần.” tiền vệ Quảng Nam chia sẻ.

VFF sẽ hỗ trợ HLV Park Hang Seo tối đa

VFF sẽ hỗ trợ tối đa cho HLV Park Hang Seo.

Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) – Lê Hoài Anh khẳng định, VFF sẽ không hạn chế số lượng trợ lý người Việt trong cabin kỹ thuật dưới thời HLV Park Hang-seo. Đồng thời, VFF sẽ để ông Park tự quyết định các vấn đề chuyên môn của ĐTQG. Mới đây, nhà cầm quân 58 tuổi đã được VFF phê duyệt yêu cầu đưa sang Việt Nam một người trợ lý Hàn Quốc.

ĐT Việt Nam lộ bài

Sau buổi tập mới đây của ĐT Việt Nam, HLV Mai Đức Chung khẳng định sẽ để ĐT Việt Nam chủ động tấn công biên chứ không phải trung lộ trong trận đón tiếp ĐT Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra vào tối 10/10 tới.

Quế Ngọc Hải hết lời khen hậu vệ tuyển Việt Nam

Trung vệ Quế Ngọc Hải tin rằng những cầu thủ phòng ngự hiện tại của đội tuyển Việt Nam là các tên tuổi tốt nhất V-League. Cầu thủ của SLNA cho rằng: “Chiến thuật phòng ngự là chuyện của cả một tập thể chứ không chỉ riêng em, còn dựa vào nhiều cầu thủ xung quanh em nữa. Những con người có mặt ở hàng hậu vệ lúc này là những con người tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Ngọc Hải hết lời khen ngợi hàng thủ tuyển Việt Nam

Rất đáng tiếc khi ở đợt tập trung trước, em đang phải nghỉ dưỡng thương sau chấn thương tại V-League. Được trở lại đội tuyển là một niềm vui lớn đối với em.”

U19 nữ Việt Nam sẵn sàng cho VCK U19 nữ châu Á

Sau một tháng chuẩn bị, BHL U19 nữ Việt Nam tỏ ra hài lòng với công tác chuyên môn và chỉ đợi ngày lên đường tranh tài ở VCK U19 nữ châu Á 2017.

Đánh giá về quá trình chuẩn bị, HLV Vũ Bá Đông tỏ ra hài lòng khi cho biết: “Quá trình chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Đội hình chính cũng đã được xác định, ổn định các vị trí. Các chiến thuật phòng ngự, tấn công đều đã được định hình rõ ràng. Nói chung, tôi hài lòng về công tác chuẩn bị chuyên môn của đội. Rất mừng là cho đến thời điểm này, không một cầu thủ nào bị chấn thương.”

Trong danh sách tập trung, U19 nữ Việt Nam có 26 cầu thủ. Theo điều lệ, BTC cho phép mỗi đội đăng ký 23 cầu thủ nên sẽ có 3 tuyển thủ trẻ không thể cùng các đồng đội sang Trung Quốc để dự VCK.

Bài liên quan