Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/02:  “Mỗi sai lầm của Futsal Việt Nam đều bị trừng phạt”

HLV Rodrigo không hài lòng về các học trò; HLV Park Hang-seo chia sẻ nhiều điều thú vị sau khi về Hàn Quốc;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 9/2.

“Mỗi sai lầm của Futsal Việt Nam đều bị trừng phạt”

Sau trận thua có phần đáng tiếc trước ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là ĐT Futsal Uzbekistan, HLV Miguel Rodrigo của ĐT Futsal Việt Nam cho biết: “Trận đấu này rất giống với trận thua 0-2 của Việt Nam trước chính Uzbekistan tại AIMAG2017, nhưng lần này chúng tôi đã chơi tốt hơn. Thật không may, cứ mỗi sai lầm lớn mà chúng tôi mắc phải, họ đều trừng phạt thành công.

HLV Rodrigo cho rằng các cầu thủ Futsal Việt Nam còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm.

Đã có quá nhiều ‘sự ngây thơ’ của cầu thủ Việt Nam khi phòng ngự. Chúng tôi lặp lại hầu hết những sai lầm tương tự trong trận đấu với Malaysia. Tôi không thể đổ lỗi cho các cầu thủ của tôi vì đây là một đội bóng trẻ, với bảy người có lần đầu tiên tham dự.

Đã có thời điểm, cầu thủ đối mặt với thủ môn nhưng không thể ghi bàn. Phần khó nhất của trận đấu là dứt điểm, nhưng bạn lại có rất ít thời gian để đưa ra quyết định. Chúng tôi đang xây dựng một lứa cầu thủ trẻ và cần thêm nhiều thời gian để các cầu thủ hoàn thiện.”

HLV Park Hang-seo cảm ơn trợ lý số 1

HLV Park Hang Seo đã về Hàn Quốc nghỉ phép trước khi trở lại Việt Nam vào đầu tháng 3 để chuẩn bị cho đợt tập trung của đội tuyển quốc gia. Tại buổi họp báo được tổ chức ở khách sạn Holiday Inn Incheon Songdo (Incheon) không lâu sau khi xuống sân bay, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ rất thú vị về quãng thời gian đầu làm việc tại Việt Nam. Ông cho biết: “Khi tôi rủ đến Việt Nam, cậu ấy đồng ý vô điều kiện. Lee Young-jin mang cả gia đình tới Việt Nam, nhờ có cậu ấy, tôi không cảm thấy cô đơn khi phải làm việc xa nhà.

Khi chuẩn bị sang Việt Nam, chúng tôi có nói chuyện với nhau. Cả hai chúng tôi đều không dám chắc về khả năng thành công, nhưng thực lòng chúng tôi muốn khám phá bóng đá Đông Nam Á. Tôi chỉ biết rằng làm HLV trưởng ĐTQG Việt Nam và U23 Việt Nam là rất khó.”

Tiền thưởng cho U23 Việt Nam chạm mốc 42 tỷ

Theo VFF, số tiền thưởng dành tặng cho U23 Việt Nam đã lên đến 42.378.300.000 VNĐ. Con số này được trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cập nhật vào chiều ngày 8/2. Hiện 15 tỷ tiền mặt đã được chuyển cho các thành viên của U23 Việt Nam.

Được biết, U23 Việt Nam sẽ trích 700 triệu VNĐ tiền thưởng cho hoạt động từ thiện sau Tết Nguyên Đán. Ý tưởng này xuất phát từ HLV Park Hang-seo và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của tất cả các thành viên trong đội.

Quang Hải, Duy Mạnh đá giao hữu gây quỹ từ thiện ở quê nhà

Quang Hải và Duy Mạnh về quê đá bóng gây quỹ từ thiện.

3 cầu thủ Quang Hải, Duy Mạnh và đàn anh Huy Hùng đã có trận đấu giao hữu ở quê nhà Đông Anh vào chiều nay (8/2). Đội bóng Đông Anh FC của họ đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1, trong đó tiền về Quang Hải sở hữu 1 pha lập công. Giải bóng đá Smiley Ville Đông Anh mở rộng nhằm gây quỹ từ thiện và xây nhà tình nghĩa cho những hộ nghèo tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Claudecir vẫn là người của Quảng Nam FC

Trong những ngày qua, đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Claudecir chuẩn bị rời Quảng Nam để đầu quân cho 1 CLB phía bắc, tuy nhiên, chủ tịch đội chủ sân Tam Kì, ông Nguyễn Húp đã phủ nhận: “Lãnh đạo đội nghe rất nhiều thông tin liên quan đến Claudecir nên buộc phải có văn bản gửi đến VFF đề nghị các CLB khác không được ký hợp đồng với Claudecir Junior vì anh ta vẫn còn 1 năm hợp đồng với Quảng Nam FC. Nói gì thì nói, trên mặt giấy tờ anh ta vẫn phải phục vụ đội bóng chúng tôi do đã ký hợp đồng đến hết năm nay.”

Bài liên quan