Điểm tin bóng đá Việt Nam 05/01: HLV Toshiya Miura ra mắt đội Công Vinh

Sáng nay, HLV Miura ra mắt CLB TP. HCM; HLV Park chia sẻ về lý do không dùng Công Phượng từ đầu;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 05/01.

HLV Toshiya Miura ra mắt đội Công Vinh sáng nay

miura ra mat cong vinh

Công Vinh chính thức tái hợp thầy cũ.

9h30 sáng nay (05/01), HLV Toshiya Miura sẽ chính thức nhận chức ở CLB TP. Hồ Chí Minh – đội bóng mà người học trò cũ Lê Công Vinh đang làm Quyền Chủ tịch. Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ giới thiệu hàng loạt gương mặt mới như Trần Phi Sơn, thủ môn Thanh Diệp và hậu vệ Sầm Ngọc Đức.

Ông Miura và Công Vinh từng làm việc chung trong giai đoạn 2014 – 2016. Dưới thời ông Miura, tuyển Việt Nam đã giành HCĐ AFF Cup 2014, HCĐ SEA Games 2015 và lần đầu tiên dự VCK U23 châu Á 2016.

HLV Park chia sẻ về lý do không dùng Công Phượng từ đầu

Trong trận đấu giao hữu với U23 Palestine ngày hôm qua, Công Phượng chỉ ra sân trong 15 phút cuối cùng. Nói về điều này, HLV Park Hang-seo cho hay: “Tôi chưa yên tâm khi Công Phượng vừa bình phục chấn thương. Với 1 đối thủ chơi thiên về sức mạnh như U23 Palestine thì Công Phượng vào sân sau sẽ thích hợp hơn.

Ngoài ra việc để Công Phượng dự bị sẽ là cơ hội để thử nghiệm các cầu thủ khác đá trên hàng công. Hà Đức Chinh là 1 cầu thủ tốt, cậu ấy cần được thi đấu nhiều hơn và hôm nay Chinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 1 bàn thắng. Công Phượng vào sau nhưng cũng nhanh chóng tạo dấu ấn, tôi hài lòng với điều đó.”

CLB TP.HCM chính thức có được chữ ký của Ngọc Thịnh

Trước giờ ra mắt ê-kíp mới cả trên ghế chỉ đạo lẫn dưới sân, CLB TP.HCM đã có được chữ ký của trung vệ Vũ Ngọc Thịnh từ Hải Phòng. Thực tế, thông tin này đã rò rỉ trong những ngày vữa qua, tuy nhiên phải đến hiện tại hợp đồng này mới được hoàn tất. Đây được coi là món quà lớn mà đội bóng Sài Thành dành tặng cho HLV Miura trước ngày ra mắt.

Để có được Vũ Ngọc Thịnh, CLB TP. HCM phải bỏ ra số tiền không ít để mua đứt 1 năm hợp đồng còn lại giữa Hải Phòng với Vũ Ngọc Thịnh, con số có thể lên tới 3 tỷ đồng. Với chiều cao lý tưởng cùng lối đá quyết liệt, Ngọc Thịnh được coi là sự bổ sung lý tưởng cho hàng thủ của đội bóng, đặc biệt là dưới sự chỉ đạo của một HLV thực dụng như ông Miura.

U23 Thái Lan ngán ngẩm cái lạnh tại Trung Quốc

Một trong những điều khiến U23 Thái Lan lo lắng nhất ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 nằm ở cái lạnh giá rét. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cầu thủ. HLV trưởng Zoran Jankovic bày tỏ sự lo ngại: “Thời tiết ở Trung Quốc lúc này vào khoảng 5 hay 6 độ C. Dù là dân châu Âu, và từng thi đấu cũng như huấn luyện tại Trung Quốc, tuy nhiên tôi cảm thấy thời tiết lúc này vẫn quá lạnh. Với U23 Thái Lan, họ chắc chắn phải thích nghi với điều này sớm. BHL sẽ xây dựng giáo án một cách hợp lý, quan trọng là các cầu thủ không bị ốm.”

Trong khi đó, tiền vệ Supachok Sarachart lên dây cót tinh thần cho toàn đội: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho giải đấu. Bản thân có một chút bối rối, song tôi nghĩ mình có thể đương đầu với sức ép. Lúc khoác áo Buriram United, tôi đã quen với trải nghiệm thế này.”

Bài liên quan